CHẤM DỨT CORONA TEST MIỄN PHÍ TỪ HÔM NAY 11.10.2021 TẠI ĐỨC

Đăng bởi:
11/10/2021 | 18:30
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHẤM DỨT CORONA TEST MIỄN PHÍ TỪ HÔM NAY 11.10.2021 TẠI ĐỨC

Theo trang Tagesschau.de đưa tin: Với việc chấm dứt xét nghiệm miễn phí, Bộ trưởng Bộ Y tế Bang Bayer ông Holetschek đã kêu gọi những người chưa tiêm chủng hãy đi tiêm chủng phòng ngừa corona. "Tiêm phòng là cách thoát khỏi đại dịch, không phải xét nghiệm - Tiêm vắc-xin corona là một an toàn cho chính bạn, nhưng cũng là cho toàn xã hội". Ông Klaus Holetschek đã kiên quyết ủng hộ và bảo vệ việc chấm dứt xét nghiệm corona miễn phí và kêu gọi người dân nên đi tiêm chủng trở lại.

Ông nói trên Deutschlandfunk: "Giờ đây, chúng ta có thể tùy chọn tiêm chủng, sau đó tôi nghĩ rằng điều nhất thiết khi nói ở phía bên kia rằng chúng tôi đang cắt giảm miễn phí test xét nghiệm và chúng không còn bị tính phí cộng đồng đoàn kết. Tiêm phòng là cách thoát khỏi đại dịch, không phải chỉ có xét nghiệm. Việc kết thúc thời gian dùng thử miễn phí có ý nghĩa như thế nào?".

Bắt đầu tư hôm nay, việc test nhanh corona đều có tính phí - nhưng có một số trường hợp ngoại lệ.

Với quan điểm về mùa Thu và mùa Đông, ông Holetschek nhấn mạnh rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Ông kêu gọi tất cả những người chưa tiêm chủng hãy đi tiêm phòng để “đóng góp an toàn cho bản thân mà còn an toàn cho toàn xã hội”. 

Chuyên gia sức khỏe SPD Karl Lauterbach cũng bày tỏ việc kết thúc xét nghiệm TEST miễn phí là đúng. Ông Lauterbach nói trên "Rheinische Post": "Sẽ là sai lầm, nếu trả tiền cho những người từ chối tiêm chủng, hoặc miễn phí vô hạn cho các xét nghiệm".

XÉT NGHIỆM CORONA MIỄN PHÍ ĐÃ QUA 

Các thành phố và thị trấn hoan nghênh việc người dân phải có nghĩa vụ thanh toán chi phí xét nghiệm corona test bắt đầu từ ngày hôm nay.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội các thành phố và thị trấn, ông Gerd Landsberg (RND) cho biết: “Chúng tôi không cho rằng việc test miễn phí bị ngừng lại sẽ dẫn đến xung đột xã hội nghiêm trọng"

Chủ tịch Hiệp hội các bang của Đức, ông Reinhard Sager, cho biết: "Trên tinh thần phấn đấu cho mức tỷ lệ tiêm chủng là 80% ở người lớn, đây là bước đi đúng đắn". Tờ báo Health cũng đã bảo vệ việc chấm dứt xét nghiệm test miễn phí. Mọi người đều có cơ hội để tự bảo vệ mình thông qua việc tiêm chủng. 

Một nữ phát ngôn viên cho biết không còn có thể mong đợi việc test miễn phí cho công dân được cung cấp với chi phí của công chúng. 

Người đứng đầu bộ phận Jens Spahn (CDU) cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự vào cuối tuần. Ông nói về "sự công bằng trước người đóng thuế". Việc xét nghiệm test nhanh corona, đã được miễn phí cho tất cả công dân kể từ mùa xuân, bây giờ đây đã đến lúc phải trả tiền cho chính bạn. Nó chỉ được miễn phí cho những người không thể tiêm chủng, bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi. 

Trên cơ sở pháp lý bằng một quy định liên bang mới có hiệu lực vào thứ Hai hôm nay. Chỉ những người có các triệu chứng Covid-19 sẽ không cần phải trả tiền cho xét nghiệm.

Nguồn: Tagesschau.de – CTV Đăng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >