CHÍNH PHỦ ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH MUA LÁ CHẮN TÊN LỬA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/03/2022 | 21:19
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CHÍNH PHỦ ĐỨC LÊN KẾ HOẠCH MUA LÁ CHẮN TÊN LỬA

Trước tình hình đe dọa và hậu quả cuộc chiến chống Ukraine của Nga, Chính phủ Đức đang xem xét việc mua lá chắn tên lửa bảo vệ đất nước. Một hệ thống phòng thủ của Israel đang được thảo luận.

Andreas Schwarz (SPD), báo cáo viên chính của ủy ban ngân sách quốc phòng, cho biết: "Chúng ta phải tự bảo vệ mình tốt hơn trước mối đe dọa từ Nga. Chúng ta cần một lá chắn chống tên lửa trên toàn nước Đức. Hệ thống 'Arrow 3' của Israel là một giải pháp tốt." 

Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) và Tổng thanh tra bộ quốc phòng Bundeswehr Eberhard Zorn đã thảo luận vào tuần trước về cách sử dụng 100 tỷ euro, để tăng cường sức mạnh cho quân đội. Tuy nhiên quyết định vẫn chưa được đưa ra. Khi được hỏi, Bộ Quốc phòng nói rằng dự thảo của kế hoạch kinh tế tương ứng hiện đang được soạn thảo và đưa vào quy trình thảo luận của quốc hội.

Trong tuần này sẽ diễn ra các cuộc đàm phán tại Israel. Các chính trị gia quốc phòng tại Hạ viện muốn tìm hiểu thêm về các hệ thống phòng không ở Israel. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng ở Hạ viện, Agnes Strack-Zimmermann (FDP), đã xác nhận chuyến đi.  Strack-Zimmermann nói với tạp chí “die Welt": "Xét về tình hình đe dọa và các hệ thống vũ khí khác nhau mà Nga có, Chính phủ Liên Bang cũng phải đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa. Có các lựa chọn khác nhau. Tất cả phải diễn ra rất nhanh chóng, nhưng nó cũng phải được thảo luận rất nghiêm túc."  Hệ thống "Mũi tên 3“ có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm xa bay rất cao. Đó sẽ là một khả năng mới cho bộ quốc phòng.

 "Arrow 3" có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng vào năm 2025. Hệ thống của Israel sẽ có giá hai tỷ euro.

Nguồn: tagesschau.de - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >