Công ty Thăng Long kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Đăng bởi:
26/12/2014 | 13:09
Chuyên mục: Kết nối kinh tế
0 bình luận
Công ty Thăng Long kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện một số hội đoàn người Việt, đối tác, bạn bè thân thiết và đông đảo nhân viên công ty từ nhiều thành phố ở CHLB Đức và một số nước lân cận. Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh, Tham tán Thương mại Nguyễn Thiện Bình và Bí thư thứ Nhất Nguyễn Thị Bích Thảo, phụ trách công tác cộng đồng Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức đã tham dự lễ kỷ niệm. l Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương tặng ông Võ Văn Long Sau một bộ phim ngắn về chặng đường phát triển của công ty trong 20 năm qua, ông Võ Văn Long, Tổng giám đốc công ty đã phát biểu điểm qua sự phát triển của công ty từ một nhà hàng ban đầu, nay đã trở thành một chuỗi nhà hàng ở Đức và vươn sang các nước châu Âu, từ việc bán hàng ăn đồng thời bán thực phẩm châu Á, hướng dẫn thực khách Đức về thành phần và cách nấu nướng các món ăn… nay đã trở thành một thương hiệu quen thuộc trên nước Đức. Ông Võ Văn Long cho rằng sự thành công của công ty trước hết là nhờ sự đoàn kết, góp sức, đồng lòng của ban lãnh đạo công ty gồm có ông và hai đối tác là ông Trương Văn Địch và Nguyễn Huy Tuấn, cũng như lãnh đạo các chi nhánh của công ty, cũng như việc tuân thủ những quy định của luật pháp. Ông cũng cho rằng đẳng cấp của một doanh nghiệp không chỉ có doanh thu và lợi nhuận cao, mà phải có sự đóng góp với cộng đồng và xã hội, vì vậy công ty Thăng Long thường xuyên ủng hộ các sinh hoạt cộng đồng, tích cực tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước và việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông cũng cho rằng phải đào tạo và giáo dục thế hệ thứ hai để chúng tiếp nối và phát triển hơn nữa những thành quả hiện nay. Ông khẳng định công ty sẽ tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức vào năm 2015. l 4 Trong phát biểu chào mừng của mình, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã nhắc lại ba điểm nhấn mà bà đã phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức mới đây, đó là: Vui mừng, trân trọng và mong đợi. Bà bày tỏ sự vui mừng vì sự phát triển của công ty, góp phần nâng cao uy tín của người Việt tại Đức, vui mững vì những gương mặt giỏi và sang của công ty, trân trọng với sự tin tưởng, đánh giá cao vai trò của Cơ quan đại diện với các doanh nghiệp và mong đợi sự đồng hành của công ty Thăng Long với các hoạt động do Đại sứ quán chủ trì. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương tặng ông Võ Văn Long vì những thành tích xuất sắc trong kinh doanh và các hoạt động đóng góp vì cộng đồng và quê hương, đất nước. l 1 Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã trao tặng Giấy khen cho năm thành viên của công ty đã có thành tích nổi bật trong công việc và các hoạt động ủng hộ đồng bao trong nước, trong đó có một nhân viên người Ấn Độ. l 2 Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân phát biểu cho rằng, với những thành công của mình và sự phát triển vươn ra các nước, Công ty Thăng Long xứng đáng được gọi là Tập đoàn Quốc tế Thăng Long. Các cháu thế hệ thứ hai cũng giới thiệu một bộ phim ngắn rất vui, trìu mến nói về những ông bố của mình theo góc độ của chúng. l 5 Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập này cũng là dịp hiếm có để nhân viên công ty ở các địa phương có thể tụ tập, giao lưu, làm quen với nhau. Tại lễ kỷ niệm, bên cạnh liên hoan ẩm thực, những người tham dự còn được thưởng thức một chương trình âm nhạc đặc sắc do một số nghệ sĩ trong nước sang và ban nhạc „Quê hương“ của cộng đồng biểu diễn. Bài và ảnh Văn Long, PV Thời Báo
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >