ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI ĐỨC GẶP GỠ CÁC PV CỘNG ĐỒNG NHÂN NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM 21.6

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/06/2021 | 10:25
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI ĐỨC GẶP GỠ CÁC PV CỘNG ĐỒNG NHÂN NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM 21.6

Nhân ngày nhà báo Việt Nam 21.6, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng các cán bộ sứ quán đã tổ chức buổi gặp mặt với các phóng viên cộng đồng Việt tại Berlin.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cám ơn các nhà báo, phóng viên cộng đồng đã luôn nhiệt huyết, đam mê, cập nhật những thông tin nhanh nhất, đặc biệt là trong mùa dịch đến với cộng đồng.

Đại sứ cũng nói qua về tình hình phát triển kinh tế, tình hình dịch bệnh trong nước và một số thành công kết nối giữa 2 nhà nước Việt Đức. Đại sứ cũng cho biết, hiện nay, khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu những sinh viên sang nghiên cứu sinh, đã hết kỳ học… mong muốn trở về quê hương, nhưng cơ quan Đại sứ chưa thể giải quyết được do chưa có chuyến bay…

Về tình hình dịch bệnh tại quê nhà, Đại sứ cũng bày tỏ, mong bà con hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đàng và nhà nước, đã rất thành công về cách phòng chống trong năm 2020, được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, trong đợt dịch hiện tại có chút lo ngại, đó là nguồn văc-xin bị hiếm, Chính phủ đang tìm nguồn để tiêm cho cộng đồng nhằm ngăn chặn dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. 

Tới tham dự ngày nhà báo Việt Nam, đặc biệt có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc TTTM Đồng Xuân Berlin, là người luôn gần gũi với các phóng viên báo chí cộng đồng, ông đánh giá cao những việc làm của các phóng viên và dành lời chúc mừng anh chị em “luôn được thân khỏe, tâm an, trí minh, luôn hết lòng vì cộng đồng, đoàn kết và hướng về quê hương đất nước”.

Trong lời phát biểu của mình, TBT Viet-bao.de cám ơn sự quan tâm của ngài Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cùng các cán bộ sứ quán, cám ơn nhóm PV TTTXVN tại Đức. Đây cũng là dịp để báo cáo nhanh những thành tích mà TBT, Phật tử Quảng Huệ Châu làm được trong năm vừa qua như cập nhật, dịch tin tức kịp thời, tư vấn giúp đỡ bà con chống dịch và "khoe" thành tích tham gia học và nhận được thẻ nhà báo VN, TBT vinh dự nhận được lời khen ngợi, động viên chúc mừng của Đại sứ cùng một số đồng nghiệp.

Buổi giao lưu kết thúc sau khi anh chị em phóng viên báo chí nhận bó hoa tươi thắm từ Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, chụp ảnh kỷ niệm và cùng nhau dự bữa ăn thân mật do cơ quan đại sứ quán chiêu đãi, với món Bún Chả Hà thành và chuyện trò vui vẻ.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >