DỊCH BỆNH TĂNG CAO Ở ĐỨC: CẦN TĂNG CƯỜNG TIÊM MŨI THỨ 3

Đăng bởi:
26/10/2021 | 12:28
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DỊCH BỆNH TĂNG CAO Ở ĐỨC: CẦN TĂNG CƯỜNG TIÊM MŨI THỨ 3

Theo trang tagesschau.de đưa tin sáng 26.10.2021: Dịch bệnh corona đang gia tăng nhanh trở lại. Theo Viện Robert Koch (RKI), báo cáo hôm nay, toàn nước Đức tỷ lệ số ca corona mới trong vòng bảy ngày là 110/100.000 dân - Số lượng bệnh nhân corona được nhận vào các phòng khám trong bảy ngày đã tăng lên 2,77.

Tiêm phòng tăng cường "hoàn toàn cần thiết" cho các nhóm dễ bị tổn thương. 

Do số lượng ca nhiễm corona mới ngày càng tăng, các chính trị gia và chuyên gia đang vận động để tăng tốc độ tiêm chủng „mũi“ vắc-xin thứ ba cho người cao tuổi và những người mắc bệnh nền. Theo Dirk Heinrich, Chủ tịch Liên bang của Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Virchow, "Neue Osnabrücker Zeitung", cho biết: Chiến dịch sử dụng vắc-xin tăng cường ở Nhóm tuổi này là hoàn toàn cần thiết“. Điều này cũng áp dụng cho cả bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. 

Chủ tịch Hiệp hội liên ngành về y học chuyên sâu và cấp cứu Đức (Divi), Gernot Marx, nói với nhóm truyền thông Funke, ông tin rằng "việc tiêm phòng nhắc lại là một phần rất quan trọng trong việc chống lại đại dịch". 

Ở một số tiểu Bang, tỷ lệ mắc là 224,3. Hiện tại, chỉ có 12% những người trên 70 tuổi nhận được đề nghị tiêm chủng lần thứ ba. Eugen Brysch, Chủ tịch Quỹ Bảo vệ Bệnh nhân Đức, đã phàn nàn về "tiến trình chậm chạp" này.

Nguồn: tagesschau.de – BBT Biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >