DỊCH COVID-19: ĐỨC KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI VỚI BALAN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/03/2021 | 11:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DỊCH COVID-19: ĐỨC KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI VỚI BALAN

Đức ngày 19/3 thông báo đưa quốc gia láng giềng Ba Lan vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh COVID-19, đồng nghĩa người từ Ba Lan vào Đức phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm kháng thể. Theo Viện dịch tễ Robert Koch (RKI), quy định này có hiệu lực từ ngày 21/3.

Trước đó, Đức cũng đã đưa Cyprus và Bulgaria vào danh sách trên. RKI cho biết 3 quốc gia này có nguy cơ lây nhiễm rất cao với tỷ lệ trung bình trong 1 tuần là hơn 200 ca/100.000 người. 

Đức cũng đã xếp bang Tyrol của Áo và CH Séc vào diện có nguy cơ lây nhiễm cao, cũng như vùng Moselle của Pháp, song không thực hiện kiểm tra thường xuyên ở biên giới với nước này. Trong khi đó, RKI đã đưa vùng Algarve của Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách trên, tương tự động thái gần đây đối với đảo Mallorca và các đảo khác thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha.

* Tại Anh, Điện Buckingham ngày 19/3 cho biết lễ diễu binh truyền thống mừng sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II tại London sẽ bị hủy bỏ vì dịch COVID-19.

Sự kiện thường được tổ chức vào tháng 6 hằng năm mang tên "Đoàn diễu binh màu sắc" (Trooping the Colour), trong đó binh sĩ từ các trung đoàn uy tín nhất của Anh sẽ tham gia diễu binh mừng sinh nhật Nữ hoàng trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả. 

Năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch, lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức với quy mô nhỏ, trong đó một nghi lễ quân đội được tiến hành trong sân của Lâu đài Windsor vào ngày 13/6. Dự kiến năm nay sự kiện này cũng sẽ được tổ chức với quy mô tương tự.

Nguồn: Trần Quyên (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >