ĐIỂM TIN ĐÊM 31.8.2020: DỊCH COVID-19– TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & QUÊ HƯƠNG + KẾT QUẢ BIỂU TÌNH TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
31/08/2020 | 21:46
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
ĐIỂM TIN ĐÊM 31.8.2020: DỊCH COVID-19– TẠI ĐỨC, THẾ GIỚI & QUÊ HƯƠNG + KẾT QUẢ BIỂU TÌNH TẠI BERLIN

BBT Viet-bao.de tổng kết tin về dịch Corona đêm 31.8.2020 - Từ đầu tháng 8, ngày nào dịch cũng tăng hàng ngàn ca trên toàn nước Đức + Kết quả cuộc biểu tình có 102 tại Berlin - TBT Viet-bao.de luôn thiện nguyện chia sẻ, tư vấn, giúp đỡ bà con, nhận lấy termin khám chữa bệnh, Test Corona… (hãy nhắn Inboc với FB Pham Quynh Nga + ĐT 0152 339 03099 (Viber + Zalo).

1 - Tin Corona tại CHLB Đức đêm 31.8.2020: Số người nhiễm tăng cao!!!

- Từ 0 giờ 21 giờ đêm nay, số người nhiễm vẫn tăng cao: thêm 1.497 ca nhiễm Coronavirus mới, nâng tổng số toàn nước Đức là 244.802 ca nhiễm – Trong đó có 216.800 người được chữa khỏi (>> ngày hôm nay +1.510 ca khỏi) – Có 9.303 ca tử vong (+3 ca tử vong hôm nay)

2 - Tin Corona tại CHLB Berlin đêm 31.8.2020

- Cơ quan Y tế Thủ đô xác nhận từ 0 giờ đến 21 giờ đêm nay, Berlin có thêm 77 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn TP là 11.265 và đã có 10.312 người khỏi bệnh và may mắn vẫn 226 ca tử vong). Tại Berlin còn 727 người mắc Covid-19. Hiện có 37 người đang điều trị tại các bệnh viện , trong đó có 18 ca chăm sóc đặc biệt. Còn lại 699 người đang cách ly tự điều trị ở nhà. Các chỉ số đều màu Xanh.

3 - Tin Covid-19 tại Việt Nam:

Tính đến 18h chiều 31/8, Việt Nam tiếp nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đến nay, tổng số ca mắc trên cả nước là 1.044 bệnh nhân, gồm cả ca lây nhiễm trong nước và ca bệnh xâm nhập. Trong đó, có 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, với số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 người.

4 - Tin Corona thế giới:

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22 giờ ngày 31/8 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 25.447.270 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 851.512 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 17.760.450 người.

5 - Tin về cuộc biểu tình ngày 29.8.2020: (Nguồn Mỹ Hà Phan CTV Viet-bao.de dịch từ Tagesspiegel, Berliner, Morgenpos)

- Như BBT Viet-bao.de đã đưa tin: 29.8.2020, cuộc biểu tình với lượng người lớn có 102 đã diễn ra tại Trung tâm Thủ đô Berlin, khoảng 38.000 người đổ về từ tất cả các tiểu Bang trên toàn CHLB Đức - Khoảng 3.000 cảnh sát đã được điều về cùng nhiều phương tiện như vòi rồng, xịt cay, loa phóng thanh và máy bay trực thăng… nhằm ứng phó với các tình huống xấu xảy ra trong cuộc biểu tình. Từ đêm hôm trước, tất cả các ngả đường vào trung tâm đã bị ngăn, phương tiện công cộng đều bị ngừng.

- Phần tử quá khích đã ném gạch, vỏ chai vào lực lượng cảnh sát, không tuân thủ cách ly, không đeo khẩu trang… định tràn vào nhà Quốc Hội nhưng đã 3 bị cảnh sát quả cảm ngăn chặn kịp thời trước khi có tương trợ. 

- Khoảng 1.000 người tiếp tục biểu tình ngày chủ nhật, 31.8 khiến lực lượng cảnh sát và lãnh đạo Đức vất vả, đau đầu. Ảnh hưởng tới giao thông đi lại khu vực trung tâm.

** Kết quả: 33 chiến sĩ cảnh sát bị thương + 316 người biểu tình bị bắt + 131 người đi biểu tình bị tố cáo về tội: cố ý gây thương tích người thi hành công vụ, nhục mạ, chửi bới người thi hành công vụ, chống lại điều luật vũ khí - Ưafengesetz. Họ sẽ nhận được lệnh gửi về nhà sau + 255 người bị phạt vi phạm hành chính – Ông Müller Thị trưởng Berlin phát biểu: “Cuộc biểu tình này không phải ngẫu nhiên, mà có sự sắp xếp của các phần tử nổi loạn. Những lời đe dọa chết chóc chống lại Thủ tướng, chống lại Thượng nghị sĩ Nội vụ, chống lại tôi. Tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên, những gì đã xảy ra sau đó.”

Ngày hôm nay, 31.8, Tổng thống Đức cùng một loạt lãnh đạo cấp cao đã cám ơn và tán dương lực lượng công an liên bang quả cảm đã thành công đẩy lùi đám đông phấn khích muốn tấn công toà nhà quốc hội - trái tim của nền dân chủ Đức.

Nhưng sẽ vẫn còn các cuộc biểu tình tiếp theo, bởi quyền, luật của mỗi đất nước.

5 - Tin dành cho người Việt tại Berlin:

PHÒNG MẠCH KHÁM BỆNH, CORONA TEST TERMIN CHO NGƯỜI VIỆT

Để tạo điều kiện cho quý bà con không hiểu nhiều tiếng Đức, phòng mạch có bác sĩ là người Việt, mở phòng khám bệnh giúp bà con cộng đồng trong 2 ngày trong tuần.

** Giờ khám: Thứ Tư: 15:30 - 18:30 & Chủ Nhật: 11- 14:30 hàng tuần

- Địa chỉ: Tại Bernhard-Bästlein str 03 - 10365 Berlin (Tầng trệt, sau kau REVE, cách TTTM đồng Xuân 1 bến tàu)

Chỉ khám cho quý bà con có hẹn trước (termin) – Hãy liên lạc theo số điện thoại: 0159 06 38 24 87 từ thứ hai đến thứ sáu: Chỉ gọi từ 17 đến 20 giờ để đặt lịch trước. Hoặc nhắn tin vào Email zentrum: familienplanung@ba-sz.berlin.de - Hoặc có thể gọi điện đến phòng mạch xin termin để khám theo địa chỉ: Schlüterstraße 38 – 10629 Berlin - ĐT 030 885 64 30 - (Nếu không liên lạc được thì Inbox FB Pham Quynh Nga - mình sẽ xin termin giúp).

- Chú ý: Bà con muốn lấy kết quả, khi bác sĩ khám, trao đổi cụ thể!!!

*** Do dịch bệnh tiếp tục tăng cao, chính phủ tiếp tục ra luật, khuyến cáo và sẽ nâng mức phạt rất cao nếu vi phạm: Tụ tập đông người - không thực hiện giãn cách 1,5m, vệ sinh... 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >