ĐỘT KÍCH LỚN VÀO NHÓM „KHIÊU DÂM TRẺ EM“ Ở BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/05/2021 | 23:07
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
ĐỘT KÍCH LỚN VÀO NHÓM „KHIÊU DÂM TRẺ EM“ Ở BERLIN

Theo morgenpost.de đưa tin: Từ 6 giờ sáng 19.5.2021, khoảng 250 sĩ quan cảnh sát và điều tra viên từ LKA (Cảnh sát Hình sự Tiểu bang) đã khám xét các căn hộ và văn phòng trên khắp Berlin. Cuộc đột kích được tiến hành từ quận Keithstrasse ở Schöneberg.

Các sĩ quan đã đến thăm 43 đối tượng, nhắm vào 42 người đàn ông từ 17 đến 84 tuổi => 50% trong số họ phạm tội tình dục, tàng trữ, phân phối và mua bán nội dung khiêu dâm trẻ em.

Norma Schürmann, người đứng đầu bộ phận chịu trách nhiệm của LKA, cho biết các cuộc khám xét không phải về các vụ việc liên quan, mà là về các cuộc điều tra đơn lẻ. Mục đích là thu giữ máy tính, điện thoại di động và các vật mang dữ liệu khác.

Sau khi khám xét, tài liệu buộc tội đã bị thu giữ. Không có vụ bắt giữ nào.

** Gần đây nhất là vào đầu tháng 5, cảnh sát Bavaria đã khám xét 49 đối tượng trong một cuộc truy quét nội dung khiêu dâm trẻ em, và 51 nghi phạm đã được xác định. Các thủ phạm đến từ "tất cả các nhóm tuổi, các tầng lớp xã hội nghề nghiệp khác nhau ở tất cả các khu vực,".

Theo LKA, nguy cơ đối với thủ phạm của nội dung khiêu dâm trẻ em đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Ở Mỹ, các nhà khai thác mạng sẽ sử dụng các kỹ thuật để thu thập dữ liệu và báo cáo các trường hợp nghi ngờ cho cảnh sát. Nhiều trường hợp sau đó đã đến được Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Tiểu bang thông qua trao đổi quốc tế. Các khu vực chịu trách nhiệm sẽ được mở rộng tương ứng ở Berlin. Các cuộc tìm kiếm và đột kích riêng lẻ sẽ được dự kiến lặp lại nhiều lần.

Các đồn cảnh sát gần đây đã được tăng lên 50 điều tra viên. Năm ngoái, các nhà điều tra Berlin đã thực hiện 300 lệnh khám xét liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trước đó không lâu, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã thông báo rằng một trong những nền tảng khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới trên Internet đã bị phá vỡ. Một số người đàn ông đã bị bắt vì bị tình nghi điều hành ở Đức. Nền tảng darknet được cho là đã có hơn 400.000 thành viên ở nhiều quốc gia. 

Đây là hoạt động quy mô lớn chống lại nội dung khiêu dâm trẻ em

** Các bậc phụ huynh chú ý, luôn kiểm tra, quan tâm theo dõi chăm sóc và con cái để phòng tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Nguồn: morgenpost.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >