DỰ LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TU VIỆN AN TÍCH HƯƠNG CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/07/2022 | 23:04
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
DỰ LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TU VIỆN AN TÍCH HƯƠNG CHLB ĐỨC

Thứ Bẩy, ngày 16/7/2022, tại Tu viện An Tích Hương (Địa chỉ: Schützenstr.8, 08626 Adorf/Vogtland) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Tu viện.

Về tham dự và chúc mừng ngày sinh nhật đầy ý nghĩa của Tu viện, có ĐĐ Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm (Potsdam, CHLB Đức); ĐĐ Thích Thiện Hải (Frankfurt). Chính quyền địa phương cũng cử đại diện đến tham dự. 

ĐĐ Thích Thông Đạt chụp ảnh cùng một số Phật tử

Đại diện chính quyền phát biểu

Đông đảo Thiện nam, Tín nữ từ CH Séc và các thành phố của Đức có mặt tại Tu viện từ rất sớm, có những gia đình Phật tử đến trước vài ngày để giúp Ban Tổ chức trang trí, dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh trong vườn thiền. Đối với Ban Hậu cần, Lễ Kỷ niệm lần này không đơn giản như các sự kiện Phật giáo khác trong năm bởi, có rất nhiều quan chức và đại diện các tổ chức của địa phương có mặt, Thực đơn không chỉ đơn giản là no đủ, mà qua đó giới thiệu được với các bạn Đức những nét ưu việt văn hóa ẩm thực dân tộc. 

Ban nhạc Đê Mê đến từ thành phố Augsburg, với dàn MC, nhạc công, ca sĩ, nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, tất cả đã hoàn thành xuất sắc phần giữ nhịp, dẫn dắt buổi tiệc sinh nhật đi từ cung bậc vui tươi này sang ngữ cảnh khác của thân, tâm được an yên…

Sau phần cắt bánh sinh nhật, thầy Viện chủ Thích Đồng Trình gửi lời tri ân tới các vị quan khách địa phương đã có mặt tại ngày vui của Tu viện. Thầy Viện chủ cảm ơn sự chung tay của các Thiện nam, Tín nữ, các nghệ sĩ... hay các Phật tử âm thầm làm việc trong bếp không ngừng nghỉ. Tất cả sự đóng góp công sức của mọi người đã làm nên thành công của Lễ hội hôm nay. Sau đó, các vị khách quý dành tặng Thầy Viện chủ rất nhiều lời chúc mừng nồng ấm.

Lời chúc từ sư thày Thông Đạt như một bài pháp thoại ngắn, thức tỉnh mọi người hiểu được ý nghĩa sâu xa của con số 5 (sinh nhật lần thứ 5) gắn với đời sống thường nhật của con người. Theo Sư thày, dựa vào triết lý lâu đời của văn hóa Phương Đông cho rằng, vũ trụ được hình thành bởi 5 yếu tố vật chất cơ bản là: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả và Thổ. Mỗi chúng ta chỉ là một tinh tú nhỏ trong khoảng trời bao la đó. Bởi vậy rất cần cân bằng, hài hoà với đại vũ trụ để phát triển ổn định. Đó là tính Tương sinh-Tương khắc mà khoa học áp dụng rất nhiều để phục vụ đời sống con người. Cũng từ con số 5, Đạo Phật coi Ngũ uẩn là 5 thành phần tạo nên con người và thế giới. Lá cờ Phật giáo cũng chọn 5 màu, đại diện cho Ngũ căn, Ngũ lực…

Phần II của chương trình ca nhạc với chủ đề: "Có Mặt Cho Nhau", khai mạc vào hồi 20 giờ cùng ngày. Đây là phần giao lưu ca múa nhạc của các cháu thiếu nhi, của các Phật tử từ Séc và Đức đã khép lại Lễ sinh nhật lần thứ năm của Tu viện An Tích Hương trong thập phần viên mãn.

Những hình ảnh về buổi lễ được ghi trong Album:

ALBUM: LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TU VIỆN AN TÍCH HƯƠNG CHLB ĐỨC (16.7.2022)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >