DƯ LUẬN ĐỨC LO NGẠI SAU PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG MỚI CỦA MỸ

Đăng bởi:
02/02/2017 | 23:40
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
DƯ LUẬN ĐỨC LO NGẠI SAU PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG MỚI CỦA MỸ

Sau bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump thứ sáu tuần qua, bao trùm lên châu Âu là sự lo ngại về viễn cảnh hợp tác chính trị, an ninh quốc phòng cũng như về kinh tế giữa Hoa kỳ và EU, cũng như về tương lai của nền kinh tế thế giới.

Thủ tướng Angela Merkel không đề cập trực tiếp đến bài diễn văn nhậm chức của TTh Donald Trump nhưng bà kêu gọi „hãy tôn trọng những quy ước quốc tế cũng như cách tiếp cận tôn trọng lẫn nhau“, đồng thời cho biết „trong những thập niên tiếp theo hợp tác xuyên Đại Tây dương cũng không thể ít quan trọng hơn như vốn có trong quá khứ, dù quan điểm có khác nhau; cần tìm kiếm thỏa hiệp và những khả năng hợp tác mà các bên có thể trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau“.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức Nobert Röttgen cho bài phát biểu của Donald Trump đồng nghĩa với việc Mỹ rút lui khỏi trách nhiệm cũng như đoàn kết quốc tế, là „một tuyên bố công khai về chủ nghĩa ích kỷ trở thành nguyên tắc trong chính sách đối ngoại Mỹ“.

Điều phối viên quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây dương của Chính phủ Đức Jürgen Hardt cho đó là „giọng điệu dân tộc cực đoan không che dấu“; trong khi đó Manfred Weber Nghị sĩ Quốc hội Châu Âu cho rằng đối lại với „America first“ thì Châu Âu cũng cần có chính sách „Europe first“.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabrielle cho rằng „chúng ta ở Châu Âu cần phải mặc đủ ấm“, „Người Châu Âu hay người Đức không có lý do phải lo sợ“ nhưng cũng không nên đánh giá thấp Trump.

Oppermann, Chủ tịch Đảng đoàn Đảng dân chủ xã hội Đức SPD trong Quốc hội Đức gọi bài diễn văn nhậm chức của ông Trump „khó chấp nhận“ và kêu gọi châu Âu cần đoàn kết với nhau hơn.

Jürgen Trittin thuộc Đảng Xanh gọi lời lẽ của Trump là „phát biểu của kẻ mị dân“ đồng thời lo ngại có thể dẫn đến „chiến tranh thương mại“ mới. Chủ tịch Đảng đoàn Đảng Xanh tại Quốc hội Đức viết trên Twitter „đóng cửa biên giới lại, Nước Mỹ trước hết và dòng máu của những người yêu nước. Tôi lạnh quá“.

Trang Spiegel Online gọi những lời lẽ của Trump là „hiếu chiến, cực đoan“ và có vẻ Trump muốn đóng vai trò của một „nhà lãnh đạo dân tộc cực đoan“. Đặc biệt Tờ „Hamburger Abendblatt“ gọi bài diễn văn này là „thất vọng cả về nội dung và tri thức“.

Nguồn: Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >