ĐỨC CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG CORONA + Ý & ÁO THẮT CHẶT LUẬT CORONA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/10/2021 | 11:04
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG CORONA + Ý & ÁO THẮT CHẶT LUẬT CORONA

1 - ĐỨC CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG CORONA: Trang Morgenpost.de đưa tin tối 23.10: Số ca nhiễm mới lại tăng đáng kể, tỷ lệ mắc nhiễm trong bảy ngày vào cuối tuần lần đầu tiên lên tới 100 kể từ giữa tháng 5. Trong vài ngày, đã có hơn 10.000 ca mới.

Tỷ lệ tiêm chủng mục tiêu vẫn chưa đạt được, chính thức 76% tổng số công dân trên 18 tuổi hiện đang được tiêm chủng đầy đủ - chưa kể những người trẻ hơn.

Các nước châu Âu khác do đó đã tăng cường các biện pháp an ninh và gây áp lực lên những người chưa tiêm chủng. Bởi vì với số lượng nhiễm CORONA ngày càng tăng, những lo lắng về quá tải hệ thống y tế cũng đang tái xuất hiện. Christian Karagiannidis, giám đốc khoa học của cơ quan đăng ký chăm sóc đặc biệt của Hiệp hội Liên ngành về Chăm sóc Đặc biệt và Y học Cấp cứu Đức (DIVI) khi tiếp Deutschlandradio cho biết: “Các ca bệnh vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với các đoạn ghi âm trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt”.

Các đơn vị chăm sóc đặc biệt hiện tại gần như bận rộn với Covid và khả năng thiếu nhân viên có thể xảy ra.

2 - Ý QUY ĐỊNH NGHIÊM LUẬT 3G

Trang Morgenpost.de đưa tin: Quy định nghiêm ngặt về 3G ở Ý, không được hoạt động nếu không có "Thẻ xanh":

Quyết định của chính phủ Ý về việc áp dụng quy định 3G cho nơi làm việc đã gây ra một sự chấn động. Vào tuần trước, chính phủ Ý đã gia hạn cái gọi là Hộ chiếu Xanh cho nước này. Theo đó, bạn phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh thì mới được đi làm. 

Kết quả là, số lượng TEST hàng ngày tăng lên đáng kể.Tỷ lệ mắc nhiễm corona cũng đã tăng nhẹ trở lại trong nước. 

3 - ÁO THẮT CHẶT LUẬT CORONA

Ở Áo, thắt chặt kế hoạch từng bước; việc cấm vận đối với những người không tiêm chủng đang được chuẩn bị vì những vấn đề liên quan.

Chính phủ Áo đã quyết định thắt chặt các biện pháp phòng CORONA, trong trường hợp xảy ra với con số hơn 600 giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân corona. Trong tương lai, các giới hạn xuất cảnh đối với những người không được bảo vệ bằng vắc-xin sẽ được đưa ra, như Chính phủ đã thông báo vào tối thứ Sáu. 

Theo đó, họ chỉ được phép rời khỏi căn hộ của mình trong những trường hợp ngoại lệ. Những người đã được tiêm phòng đầy đủ và đã khỏi bệnh sẽ được miễn trừ khỏi quy định.

Các quy định mới sẽ đưa ra những hạn chế đối với những người không tiêm chủng. Theo đó, quy tắc 2G có hiệu lực trong nhiều lĩnh vực như ẩm thực hoặc các sự kiện tổ chức văn hóa. Chi tiết nội dung của quy định mới vẫn đang được thảo luận ở Vienna.

Nguồn: Morgenpost.de – CTV Đặng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >