ĐỨC: HƠN 900.000 NGƯỜI BỊ CẮT GIẢM GIỜ LÀM VIỆC (Kurzarbeit)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/02/2022 | 11:43
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC: HƠN 900.000 NGƯỜI BỊ CẮT GIẢM GIỜ LÀM VIỆC (Kurzarbeit)

Theo n-tv.de đưa tin sáng 4.2.2022, Virus corona lại đang có tác động mạnh mẽ hơn đến thị trường lao động tại CHLB Đức. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu kinh tế Viện Ifo ở Munich, khoảng 900.000 người đã làm việc ngắn hơn trong tháng Giêng so với tháng 12.

 

Stefan Sauer, chuyên gia của Ifo, cho biết: “Sự gia tăng mạnh về các ca nhiễm trùng đã khiến ngành khách sạn, thương mại bán lẻ và các dịch vụ khác bị ảnh hưởng". 

Viện Ifo ước tính số lượng người làm việc trong thời gian ngắn dựa trên các cuộc khảo sát và số liệu của Cơ quan Việc làm Liên bang.

Nguồn: n-tv.de - BBT biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >