ĐỨC PHÁ KẾ HOẠCH „BẮT CÓC BỘ TRƯỞNG Y TẾ “: 4 nghi phạm bị BẮT giữ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
14/04/2022 | 21:43
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC PHÁ KẾ HOẠCH „BẮT CÓC BỘ TRƯỞNG Y TẾ “: 4 nghi phạm bị BẮT giữ

Trang tagesschau.de đưa tin chiều 14.4.2022: Một số người trong một nhóm Telegram Lập kế hoạch bắt cóc bộ trưởng y tế Lauterbach đã bị bắt và bị buộc tội chuẩn bị sử dụng bạo lực và vi phạm nghiêm trọng luật sử dụng vũ khí - Họ muốn làm náo loạn nước Đức...

Bị cáo chính, là một người đàn ông 55 tuổi đến từ Neustadt, một người 54 tuổi đến từ Falkensee.

Theo các nhà điều tra, nhóm này muốn gây bạo loạn bằng bạo lực, giống như nội chiến theo báo cáo tạp chí chính sách ARD Mainz. Muời hai người bị buộc tội, với những dự tính “ Sẽ tấn công các trạm biến thế điện ,gây mất điện toàn quốc dẫn tới hỗn loạn, sau đó có thể lật đổ hệ thống dân chủ ở Đức.

Ngoài ra, nhóm đã lên kế hoạch trong một hành động gọi là "Klabautermann", để bắt cóc Bộ trưởng y tế Karl Laudutbach.

Nhóm trò chuyện Telegram đã lên kế hoạch rõ ràng. Vì vậy, nhóm này mua vũ khí súng Kalashnikov -AK súng lục… Nhưng nhóm này đã sập bẫy của các nhà điều tra.

Cảnh sát đã khám xét 21 ngôi nhà và căn hộ ở một số tiểu bang trên toàn quốc, đã thu giữ 22 Khẩu Súng, Đạn dược, tiền mặt, vàng và có 4 người đã bị bắt hôm qua, thứ Tư.

Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Rhineland-Palatinate và Văn phòng Tổng Công tố ở Koblenz đã xác nhận thông tin, theo các nhà điều tra, các nghi phạm muốn sử dụng sự hỗn loạn để lật đổ hệ thống dân chủ ở Đức và sau đó chiếm chính quyền. 

Nguồn: tagesschau.de - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >