HƠN 100 TRIỆU LIỀU VẮC-XIN ĐÃ ĐƯỢC TIÊM Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/08/2021 | 20:21
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
HƠN 100 TRIỆU LIỀU VẮC-XIN ĐÃ ĐƯỢC TIÊM Ở ĐỨC

Theo morgenpost.de cập nhật hôm nay, 8 tháng sau khi bắt đầu tiêm vắc xin corona ở Đức, hơn 100 triệu liều vắc xin đã được tiêm.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn (CDU) đã viết trên Twitter hôm nay, thứ Tư, 25.8.2021, rằng đây là "một trong những thành tựu hậu cần vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta", hiện đã có 100,2 triệu liều được tiêm.

Tại 6 trong số 16 tiểu bang liên bang, hơn 60% cư dân hiện đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm thứ hai - Bremen tiếp tục dẫn đầu với 69,5 phần trăm. 

Theo Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn, trên khắp nước Đức, 49,4 triệu người hay 59,4% dân số hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. 53,5 triệu người hoặc 64,4% cư dân được tiêm chủng mũi đầu tiên. Spahn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ trong việc tiêm phòng và khuyến khích dân tiếp tục ủng hộ tiêm chủng để ngăn ngừa dịch coronavirrus.

Nguồn: morgenpost.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >