KÊU GỌI “PHANH KHẨN CẤP” TẠI ĐỨC DO LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 3 ĐANG TĂNG CAO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/04/2021 | 12:21
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
KÊU GỌI “PHANH KHẨN CẤP” TẠI ĐỨC DO LÀN SÓNG DỊCH BỆNH THỨ 3 ĐANG TĂNG CAO

Theo berliner-zeitung.de vừa đưa tin ngày 15.4.2021, thứ Năm, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn (CDU) và Chủ tịch RKI Lothar Wieler bày tỏ lo ngại tại cuộc họp báo hàng tuần của họ về sự phát triển hiện tại của đại dịch Corona ở Đức: “Tiêm phòng nhanh hơn và tăng xét nghiệm là không đủ để phá vỡ làn sóng thứ 3”.

Bộ trưởng Bộ Y tế đang vận động cho phanh khẩn cấp, cần được thực hiện ngay lập tức từ tỷ lệ 100 và không phải để Chính phủ ra quyết định.

** Bộ trưởng Bộ Y tế Spahn cho biết: Tỷ lệ mắc mới hiện tại là hơn 160 và số ca tử vong đã tăng lên gần 30 ngàn ca trong 14 giờ qua. Nỗi sợ hãi rằng những con số giảm trong lễ Phục sinh không phải là một cảnh báo đã được xác nhận một cách đáng tiếc. Các bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn. Gần 5.000 người hiện đang ở trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Đức. Các bác sĩ chăm sóc đặc biệt dự kiến sẽ có 6,000 bệnh nhân chăm sóc đặc biệt vào cuối tháng Tư. Jens Spahn nói: "Không “phanh khẩn cấp ngay lập tức” lúc này, hệ thống y tế và nhân lực sẽ đứng trên bờ vực... " Chúng ta phải nghe cảnh báo của các bác sĩ và cả các y tá. Năng lực của hệ thống y tế đang trở nên khan hiếm hơn.

** Giám đốc điều hành RKI Lothar Wieler cho biết: “Làn sóng thứ 3 có thể khó khăn hơn làn sóng thứ 2 - Tình hình trong các bệnh viện đang trở nên tồi tệ hơn đáng kể". Ông kêu gọi tất cả các chính trị gia ra quyết định thực hiện giảm liên lạc ngay bây giờ trên toàn quốc.
Vào ngày mai, thứ Sáu, Bundestag sẽ bỏ phiếu về một sửa đổi đối với Đạo luật Bảo vệ Nhiễm trùng và trên cùng một phanh khẩn cấp Corona.

** P/s => Tình hình dịch bệnh Corona, Virus biến thể ngày càng nguy hiểm, lây nhiễm cho mọi lứa tuổi - Bà con ta nhắc nhau gìn giữ sức khỏe, nhất định "đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi" khi ra đường, đứng cách nhau 1,5m, xịt khuẩn và hủy du lịch, party và không gặp gỡ. (Tự test không đảm bảo bằng labo, nên vẫn cần chú ý) - Có sức khỏe sẽ có tất cả. Cầu mong nước Đức và thế giới có nhiều vắc-xin, dẹp tan dịch bệnh.

Nguồn: berliner-zeitung.de – BBT biên dịch

 

 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >