LỜI KÊU GỌI CÁC HỘI ĐOÀN, CÔNG TY, CLB VÀ CÁ NHÂN TẠI CHLB ĐỨC: ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/10/2020 | 23:19
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
LỜI KÊU GỌI CÁC HỘI ĐOÀN, CÔNG TY, CLB VÀ CÁ NHÂN TẠI CHLB ĐỨC: ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG.

Kính thưa các ông các bà, các anh các chị đại diện cho các tổ chức Hội đoàn, Công ty, CLB, chùa chiền và các cá nhân đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức.

Như mọi người đã biết, hiện nay tại các tỉnh miền Trung: Quảng Bình - Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế TP Hội An, Quảng Nam đang bị mưa lũ ngập nặng. Những thông tin trên các trang báo và mạng xa hội khiến con tim những người con xa xứ đau nhói – Trong khi chúng ta ở đây được ngủ trong chăn ấm, thời tiết ôn hòa... thì hàng ngàn bà con, trong đó có bố, mẹ gia đình con cháu anh em ruột thịt của ta đang chịu cảnh „màn trời“ trong biển nước. 
 
BBT Viet-bao.de xin phép được ra lời kêu gọi tất cả các tổ chức Hội đoàn, Công ty, CLB, chùa chiền và các cá nhân, hãy phát huy Tinh thần tương thân tương ái, luôn đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau“...  Với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" ; "Lá lành đùm lá rách " „. đã luôn sẵn có trong mỗi người con người Việt Nam chúng ta: Cùng nhau mỗi người dành một bữa cơm, tự tổ chức quyên góp gửi về ngay và luôn giúp đỡ được hoàn cảnh nào, tốt cho hoàn cảnh đó.
 
Mong các các tổ chức Hội đoàn, Công ty, CLB, chùa chiền và các cá nhân hưởng ứng lời kêu gọi từ tâm của BBT Viet-bao.de. 
 
Và, bà con hay tin tưởng nghe lời kêu gọi của các tổ chức Hội đoàn, Công ty, CLB, chùa chiền và các cá nhân, mỗi con người chỉ cần “góp một bữa cơm“ là đủ để chia sẻ để bà con miền Trung có thêm tinh thần nghị lực để vượt qua thiên tai - Chỉ cần 1 nồi cháo lúc này cũng giúp đỡ được bao người đang đói rét - Công đức vô lượng của mỗi cá nhân, Trời đất chứng minh và gia hộ. Chúng ta cũng biết, Hội từ thiện Chùa Phổ Đà, chị Mỹ Hà Phan, Senvang Berlin và một số cá nhân đã và đang kêu gọi quyên góp, gửi về ứng cứu kịp thời cho bà con... Nhìn những trang ghi đóng góp của bà con cứ mỗi lúc một dài thêm, vô cùng xúc động - Công đức thật vô lượng. 

Đọc những dòng tin, nhìn những hình ảnh mà mà lòng đau nhói:

- Chùa Xuân Lâm (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và các vùng lân cận bị ngập và thiệt hại nặng về người và của

- Đang trên đường đi sinh con, sản phụ ở Huế bị lũ cuốn trôi: Chiều 12/10, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể sản phụ bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh con. Hiện thi thể của người bị nạn đã được vào bờ và sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Sáng cùng ngày, sản phụ nói trên có dấu hiệu trở dạ nên gia đình thuê thuyền đưa đi sinh. Thuyền đi được một đoạn thì sản phụ bị rơi xuống nước và bị nước lũ cuốn trôi).

- Tại Quảng Bình: Mưa to khiến mực nước sông suối dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt và chia cắt nhiều nơi của tỉnh Quảng Bình, 25 thôn, bản của 7 xã bị chia cắt hoàn toàn. Tại rốn lũ Tân Hoá (huyện Minh Hoá) mưa lớn khiến ít nhất 50 ngôi nhà của người dân và hai nhà văn hóa thôn đã bị ngập sâu, có 3 thôn đã bị cô lập, chỗ ngập sâu nhất hơn 1m.

- Tại Quảng Trị: Mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều xã thuộc các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đang bị nước lũ cô lập, chia cắt.

- Tại Thừa Thiên - Huế: Mưa lũ những ngày qua cũng đang diễn biến phức tạp và gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại Km 76+310 đoạn qua xã Phú Vinh (huyện A Lưới) với khối lượng đất đá bồi lấp, đổ tràn ra mặt đường khoảng 2.000m3. Vị trí sạt lở lớn này đã gây chia cắt giao thông giữa Huế đi lên huyện miền núi A Lưới và ngược lại.

Đến nay, mưa lũ Miền Trung đã cướp đi sinh mạng của 30 người chết và mất tích, 49700 người phải sơ tán, nhiều nhà bị ngập, tốc mái và các tuyến đường giao thông bị nước, bùn ngăn cách.

Do thời tiết ngày càng thay đổi, tình hình Mưa, Bão, Lũ, Lụt có thể sẽ diễn ra nguy hại và phức tạp hơn nữa. Mong bà con hãy theo dõi và giúp đỡ kịp thời. 

BBT Viet-bao.de xin kính chúc sức khỏe, an lành và trân trọng cám ơn các ông các bà, các anh các chị đại diện cho các tổ chức Hội đoàn, Công ty, CLB, chùa chiền và các cá nhân đang sinh sống và làm việc tại CHLB Đức đã hưởng ứng lời kêu gọi: ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >