MÜNCHEN QUA RỒI "THỜI VÀNG SON"?

Đăng bởi:
11/08/2016 | 10:28
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
MÜNCHEN QUA RỒI "THỜI VÀNG SON"?

Bộ Tài chính Bang Bayern hôm nay thông bố tin "sốc", không chỉ cho người dân sống tại đây mà còn khiến dân khắp cả nước Đức "hoang mang".

München vốn được Đức nói riêng và cả thế giới biết đến là "Thành phố đáng sống nhất".

Nơi đây còn được coi là một trong những thành phố thuộc Top đầu về sự giàu có và văn minh.

Chính bởi vậy, tin về Nguy cơ nghèo khó đang đe doạ München" làm cả nước Đức đang xôn xao, bàn tán.

Cụ thể, theo thống kê, 20% dân số ở đây đang đứng trước nguy cơ khốn khó.

Dựa vào đâu để Bộ tài chính Bang thống kê con số như vậy?

Ở thành phố giàu có này, giá cả cũng đắt đỏ vào bậc nhất nhì. Tiền thuê nhà, giá cả đồ nhu yếu phẩm, thực phẩm đều khá cao so với mặt bằng chung trên nước Đức.

Bộ tài chính phân tích, để được gọi là "đủ sống" ở München, thu nhập TỐI THIỂU cho một người phải là 1.106€/ tháng.

Như vậy, những ai thu nhập ít hơn mức này, sẽ thuộc nhóm nghèo. Và con số người có thu nhập dưới chiếm tới 20% dân số ở đây.

Trước Bản thống kê này, các Chính trị gia, có dịp đổ lỗi" cho khủng hoảng nhập cư của Đức.

Trong làn sóng di cư vô cùng mạnh mẽ của các nước khu vực Trung Đông vào Châu Âu, Đức là Quốc gia đón nhận số người tị nạn NHỀU NHẤT.

Chính sách mở cửa cho tất cả dân tị nạn cuả Nữ thủ tướng Merkel nhận được hai làn ý kiến trái chiều mạnh mẽ tương đương: đồng tình và phản đối.

Bayern nói chung và thành phố München nói riêng là nơi tiếp nhận lượng người di cư cao nhất Đức.

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp) - (Ảnh bìa: Trần Minh Hòa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >