THÀNH CÔNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI VIỆT CHÂU ÂU TẠI BERLIN CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/09/2019 | 23:33
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
THÀNH CÔNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐẦU TIÊN CHO NGƯỜI VIỆT CHÂU ÂU TẠI BERLIN CHLB  ĐỨC

7 ngày 22 tháng 9 vừa qua, Chung kết cuộc thi Ý tưởng Khởi Nghiệp (VSNE STARTUP IDEA CONTEST) do Mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam tại Châu Âu (VSNE) tổ chức với sự bảo trợ của Startup Vietnam Foundation và công ty TNHH GEDU cũng như sự tài trợ của 20 doanh nghiệp tại Việt Nam và châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Berlin, CHLB Đức.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng người trẻ gốc Việt đang sinh sống và học tập tại Châu Âu. Được bảo trợ về mặt nội dung bởi Startup Vietnam Foundation, cuộc thi được phát động vào tháng 5 năm 2019 đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của 16 dự án khởi nghiệp của người gốc Việt từ các nước như Đức, Phần Lan, Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan, Cộng hòa Séc,... Các dự án khởi nghiệp bên cạnh giải quyết các vấn đề xã hội tại Châu Âu cũng như tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ còn tập trung khai thác các điểm mạnh của nền kinh tế Việt Nam để tạo ra các sản phẩm tiêu chuẩn thế giới.

Thái Bảo Trâm- Đồng sáng lập VSNE, Trưởng ban tổ chức cuộc thi VSNE STARTUP IDEA CONTEST giới thiệu về Mạng lưới Khởi nghiệp Việt Nam tại Châu Âu và tuyên bố khai mạc buổi Chung kết.

Sau 3 tháng làm việc cùng các chuyên gia từ nhiều doanh nghiệp ở châu Âu cũng như các chuyên gia đến từ hệ sinh thái của Startup Vietnam Foundation, các đội thi đã phát triển, hoàn thiện ý tưởng và mô hình kinh doanh của mình. 

Vòng chung kết VSNE Startup Idea Contest là cuộc đọ sức của các dự án khởi nghiệp tiêu biểu nhất trong khuôn khổ cuộc thi. Sau khi tranh tài nảy lửa và xuất sắc trả lời các câu hỏi của ban giám khảo, hai dự án mang tên MyHelpBuddy và Green Đà Lạt ( CHLB Đức) đã được xướng tên trở thành nhà vô địch mùa đầu tiên của VSNE Startup Idea Contest- Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho người gốc Việt tại châu Âu do Mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam tại Châu Âu tổ chức. Hai dự án về nhì trong cuộc thi gồm có Rondhouse đến từ Phần Lan và ESTK đến từ CHLB Đức.

MyHelpBuddy là một nền tảng công nghệ nơi mà người sinh sống tại nước ngoài có thể tìm kiếm trợ giúp từ người bản địa trong việc hoàn thành các thủ tục hành chính cũng như vượt qua những khó khăn trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở một quốc gia/ thành phố mới. MyHelpBuddy gây ấn tượng bởi đội ngũ sáng lập với bề dày kinh nghiệm trong mảng công nghệ thông tin, marketing và tài chính. 

Green Đà Lạt là Startup với sản phẩm trà chữa bệnh viêm loét dạ dày- một căn bệnh không quá nghiêm trọng nhưng ngày càng trở nên phổ biến và gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống cũng như tinh thần của nhiều cá nhân. Điểm đặc biệt của Green Đà Lạt là nguồn cung đến từ cao nguyên Lâm Đồng- nơi sinh sống của bà con các dân tộc thiểu số Việt Nam. Với sự am hiểu nhất định về sản phẩm nông nghiệp chủ đạo của quê hương mình, nhà sang lập của Green Đà Lạt tin rằng dự án của chị sẽ giúp cải thiện đời sống của người dân và mang sản phẩm nông nghiệp Việt đi toàn thế giới.

Cuộc thi trở thành tâm điểm của cộng đồng doanh nhân, du học sinh, tu nghiệp sinh tại Châu Âu trong vòng nhiều tháng qua và ngày chung kết VSNE Startup Idea Contest đã là điểm hẹn của các đơn vị đại diện cho nhà nước, các doanh nghiệp Việt, các chuyên gia đang làm việc tại các lĩnh vực khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp hàng đầu và hơn 100 cá nhân sáng giá trong cộng đồng người trẻ đang học tập và sinh sống tại Châu Âu. Ngày chung kết cuộc thi để lại nhiều cảm xúc với những chia sẻ của các gương mặt tiêu biểu trong mạng lưới các nhà sáng lập trẻ và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đang ngày một lớn lên của người Việt tại Châu Âu.

Những nươi mặt trẻ tiêu biểu trong hệ sinh thái khởi nghiệp nói về công tác cộng đồng hướng đến một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam vững mạnh hơn.

Cuộc thi chào đón sự tham dự của nhiều ngương mặt doanh nhân trẻ gốc Việt tại Châu Âu

Phát biểu tại vòng chung kết cuộc thi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Minh Vũ đã bày tỏ sự vui mừng và hãnh diện vì một thế hệ trẻ người Việt tài giỏi và năng động đang bước những bước đi vững chắc trên con đường sự nghiệp của bản thân cũng như hội nhập vào sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội tại Đức và Châu Âu.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu...

Nhận thấy ý nghĩa nhân văn cũng như tính cộng đồng của cuộc thi, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đại điện cho đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại CHLB Đức gửi lời chúc mừng và cam kết sẽ hết lòng ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động tương tự của đơn vị tổ chức – Mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam tại Châu Âu (VSNE) nói riêng và các đơn vị có cùng mục tiêu và sứ mệnh nói chung - mong muốn sẽ có nhiều hoạt động tương tự trong cộng đồng người Việt ở Châu Âu với sự hỗ trợ của Đại Sứ Quán và các cơ quan thuộc chính phủ tại nước ngoài.

Cuộc thi VSNE Startup Idea Contest mùa đầu tiên mở ra nhiều cơ hội cho không chỉ các đội thắng cuộc mà còn cho các tập đoàn,doanh nghiệp Việt tại Châu Âu đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc áp dụng đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, sản xuất. Ban tổ chức cuộc thi cũng như đội ngũ sáng lập Mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam tại Châu Âu tin rằng họ sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh xây dựng một cộng đồng khởi nghiệp, hướng nghiệp vững mạnh cho người Việt  cũng như sát cánh với các đơn vị cơ quan nhà nước trong các hoạt động dành cho Thanh Niên, Sinh viên và người Việt trẻ tại nước ngoài.

BTC Cuộc thi tin rằng sẽ hoàn thành sứ mệnh phát triển một cộng động khơi nghiệp vững mạnh cho người Việt tại châu Âu

Nguồn: Hội sinh viên CHLB Đức - Giang Đào - Ảnh bìa: Quán Quân Green Đà Lạt & MyHelp Buddy,  Á Quân Rond House & ESTK chụp hình cùng giám khảo và đại diện Ban tổ chức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan