THEO CHUYÊN GIA Y TẾ LAUTERBACH: ĐẠI DỊCH CORONA SẼ CHẤM DỨT MUỘN NHẤT LÀ VÀO ĐẦU NĂM SAU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/10/2021 | 00:15
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THEO CHUYÊN GIA Y TẾ LAUTERBACH: ĐẠI DỊCH CORONA SẼ CHẤM DỨT MUỘN NHẤT LÀ VÀO ĐẦU NĂM SAU

Đại dịch corona muộn nhất là đầu năm sau sẽ kết thúc - Chuyên gia y tế ông Karl Lauterbach của Đảng SPD đã trả lời PV về việc thắt chặt các quy định phòng chống corona.

HỎI: Ông sẽ làm gì khác so với Jens Spahn (Bộ trưởng Y tế Đức)?

K.Lauterbach: Tôi cố tình không chỉ trích Bộ trưởng Bộ Y tế trong đại dịch. Chúng tôi cũng đã làm việc tốt với nhau. Tất nhiên, với tư cách là một nhà dân chủ xã hội, tôi sẽ đặt ra những ưu tiên khác. Chúng tôi có ba vấn đề lớn cần được giải quyết: 

Đầu tiên, chúng ta phải đối mặt với sự thiếu hụt dịch vụ chăm sóc nghiêm trọng. Nhiều phòng khám chỉ có thể thực hiện một số biện pháp can thiệp ở một mức độ hạn chế do thiếu nhân viên điều dưỡng. Nếu chúng ta muốn tránh các bệnh viện đóng cửa, chúng ta cần phải trả tiền cho những người chăm sóc tốt hơn. Vấn đề thứ hai, chúng ta đang thiếu bác sĩ và đang cần thêm 5.000 sinh viên y khoa nếu không muốn phải phụ thuộc vào các bác sĩ từ nước ngoài. Và có một thách thức thứ ba đã không được giải quyết đúng mức trong thời kỳ lập pháp vừa qua: Chúng ta phải giảm bớt sự quan liêu về y tế. Cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú. Chúng ta có thể đã tạo ra một hệ thống y tế không tin tưởng. Kết quả là, ngay cả những luật có chủ đích tốt cũng không thể đi vào hoạt động, thực thi. Cho nên, chúng ta phải làm việc với sự tự tin hơn nữa.

HỎI: Niềm tin của ông rằng đại dịch hào quang sẽ sớm kết thúc lớn đến mức nào?

K.Lauterbach: Nếu không có biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện, đại dịch sẽ kết thúc vào cuối mùa xuân năm 2022. Nhưng chúng ta sẽ có một mùa đông khó khăn nếu không đạt được chỉ tiêu tiêm chủng cần thiết đã đề ra. Ở người lớn, khoảng 85% phải được chủng ngừa để ngăn chặn corona. Khoảng 5 đến 10% dân không muốn tiêm phòng. Nhưng nếu không có bộ phận dân cư này, đại dịch sẽ tiếp tục. Và nếu không có sự gia tăng việc tiêm chủng ngừa, chúng ta sẽ thấy các trường hợp - thậm chí là các trường hợp nghiêm trọng - lặp đi lặp lại trong nhiều tháng. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chấm dứt đáng kể các biện pháp bảo vệ. 

HỎI: Cụ thể việc trên là thế nào?

K. Lauterbach: Điều tôi đang nói rất không phổ biến: Theo quan điểm của tôi, đôi khi nó thậm chí là về việc thắt chặt. Chúng ta nên sử dụng quy tắc 2G một cách mạnh mẽ hơn, tức là chỉ cho những người đã được tiêm phòng và đã phục hồi sức khỏe vào nhà hàng, rạp chiếu phim hoặc đến dự các sự kiện. 2G là cách lý tưởng để thực hiện hai việc cùng một lúc. Một mặt, chúng ta bảo vệ những người chưa được tiêm chủng, điều này sẽ quan trọng hơn trong vài tuần tới. Mặt khác, chúng ta tạo ra động cơ để có ý thức tiêm chủng.

HỎI: Ông tin tưởng, rằng cuộc sống bình thường sẽ quay trở lại ở mức độ nào ?

K.Lauterbach: Tôi từng thích đi xem phim. Tôi muốn làm điều đó một lần nữa ngay bây giờ, nếu thời gian cho phép - nhưng chỉ trong điều kiện 2G. Tôi cũng là một khách đến quán cà phê điển hình, nhưng tôi chỉ cảm thấy thoải mái ở đó khi 2G được thực thi.Tôi không thích ngồi trong quán cà phê mà những người chưa được tiêm phòng cũng được phép lui tới. Chỉ vì không muốn lây bệnh cho người khác một cách vô thức.

HỎI: Làm thế nào để có được sự tăng cường cần thiết khi tiêm chủng.

K.Lauterbach: Chúng ta cần phải đổi mới hơn. Nhiều người hoài nghi vắc-xin và lo lắng rằng trong một vài năm nữa vắc-xin sẽ gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng. Nhưng điều đó có thể dễ dàng làm sáng tỏ: không có tác dụng vắc-xin muộn nào với các loại vắc-xin đã biết. Nó là như vậy. Những gì đã không xảy ra 5 tháng sau khi tiêm chủng sẽ không xảy ra gì khác sau đó. Hơn nữa, các bệnh do vi-rút như Corona gây ra, làm tăng nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ hoặc Parkinson trong những năm sau đó. Chúng ta phải nói ra điều đó rõ ràng hơn nhiều. Sẽ không có thiệt hại lâu dài do tiêm chủng, thiệt hại lâu dài từ virus Covid. 

HỎI: Ông nghĩ, việc nêu trên đã đủ để thuyết phục chưa?

K.Lauterbach: Chúng ta nên cung cấp và tạo điều kiện cho các bác sĩ thực sự là chuyên gia một thời lượng phát sóng tốt nhất trên các đài truyền hình và các thông tin đại chúng. Ngay trước bản tin buổi tối sẽ được hàng triệu người theo dõi. Ví dụ: khi những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao như Jürgen Klopp tham gia và quảng bá việc tiêm chủng corona cùng với bác sĩ, nó đã có sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ rất vui khi chúng ta tổ chức và làm được điều đó.

HỎI: Sau tiêm chủng, việc phòng vệ tiêm dần dần mất đi tác dụng. Khi nào cần tiêm nhắc lại cho mọi người?

K. Lauterbach: Một nghiên cứu quan trọng từ QATAR đã chỉ ra rằng khả năng phòng vệ chống lại sự lây nhiễm thực sự trong sáu tháng sau khi tiêm phòng chỉ là 22%. Việc tiêm vắc-xin phòng vệ, chống lại nhiễm trùng phần lớn đã không còn sau đó nữa. Do đó, việc tiêm chủng lần thứ ba là lý tưởng về mặt y tế cho người cao tuổi từ 6 đến 8 tháng sau lần tiêm thứ hai (đã tiêm đầy đủ). Khuyến cáo của STIKO Thường trực Ủy ban Tiêm chủng vì vậy là hoàn toàn chính xác. Song về khía cạnh đạo đức thì khác. Loại vắc xin mà chúng ta sử dụng để tiêm chủng tăng cường đang bị thiếu ở các nước đang phát triển !

HỎI: Chúng ta có cần một Hội nghị của Thủ tướng mới với Thủ hiến các Bang để cùng thống nhất một đường lối cho những tỷ tháng mùa Đông không?

K.Lauterbach: Sẽ rất hợp lý nếu các Thủ tướng gặp lại Thủ tướng mới càng sớm càng tốt. Có rất nhiều quyết định phải được thực hiện trong đại dịch - từ các quy định chuẩn mực phòng chống corona cho đến việc tiêm chủng tăng cường...v.v

Chúng ta không được để mất tiêu mất dạng tình hình trong quá trình đàm phán liên minh.

HỎI: Ông Lauterbach, ông đã nói rất thẳng thắn về quản điểm riêng tư của mình vào mùa xuân năm sau. Có bất kỳ đột biến mới nào không?

K.Lauterbach: Tôi đang rất lạc quan trong việc đại dịch sẽ chấm dứt vào trước mùa hè năm sau. Tức là nó sẽ được kết thúc muộn nhất vào mùa xuân năm sau 2022./.

Nguồn: Morgenpost.de - CTV Đặng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >