THEO THỦ TƯỚNG MERKEL: LÀN SÓNG CORONA THỨ 3 CÓ THỂ LÀ “KHÓ KHĂN NHẤT”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/04/2021 | 15:30
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THEO THỦ TƯỚNG MERKEL: LÀN SÓNG CORONA THỨ 3 CÓ THỂ LÀ “KHÓ KHĂN NHẤT”

Trang morgenpost.de vừa đưa tin, Thủ tướng Merkel nói hôm nay, thứ Hai, 12.4.2021, tại lễ khai mạc triển lãm công nghiệp kỹ thuật số Hannover Messe: “Phải nói rằng làn sóng thứ ba này có lẽ là khó khăn nhất đối với chúng tôi”.

Việc sử dụng các đơn vị chăm sóc đặc biệt đang tăng trở lại, số lượng nhiễm trùng hiện quá cao. Bà gọi tiêm chủng là "vũ khí quan trọng nhất mà chúng ta có" để phá vỡ làn sóng. Cho đến lúc đó, thử nghiệm sẽ giúp xây dựng một cây cầu. Để hạn chế số liệu Corona ở Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn tập trung vào các xét nghiệm và tiêm chủng.

Sự phát triển hơn nữa của nền kinh tế bây giờ phụ thuộc vào mức độ lây nhiễm có thể được kiểm soát càng nhanh càng tốt, thủ tướng giải thích. Bà kêu gọi một cách tiếp cận chung trên thế giới để chống lại đại dịch. Bởi vì ngay cả việc tiêm vắc-xin nhanh chóng cho dân số của chúng ta vẫn chưa đảm bảo rằng các đột biến vi-rút khác sẽ không lây lan trên toàn thế giới, mà vắc-xin sau đó sẽ không còn hoạt động tốt. Việc tiếp cận vắc-xin của các nước nghèo hơn cũng có tầm quan trọng toàn cầu.

Đồng thời, châu Âu phải trở nên kiên cường hơn đối với các chuỗi cung ứng quốc tế, Thủ tướng nói. Điều quan trọng là phải tăng cường chiến lược sự độc lập của Đức và châu Âu - cũng như trong việc sản xuất vắc-xin Corona. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hạn chế hợp tác với các lĩnh vực kinh tế khác.

“Làn sóng thứ ba là khó khăn nhất đối với chúng ta, Chính phủ cần ý chí, quyết tâm và đoàn kết và tự giác của toàn dân.

=> Theo Tagesspiegel, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Helge Braun (CDU) đã nói rõ trong một cuộc họp với Länder vào Chủ nhật rằng, do tình hình lây nhiễm tồi tệ, Chính phủ Đức sẽ lên kế hoạch ra biện pháp ngăn chặn, kéo dài phong tỏa toàn quốc thêm từ 6 đến 8 tuần nữa. Từ đó có thể kết luận rằng ở Berlin, dự kiến sẽ duy trì các biện pháp phong tỏa từ tỷ lệ 100, cho đến cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6. 

Theo dự thảo được đệ trình cho đến nay để bổ sung Đạo luật Bảo vệ Lây nhiễm, Chính phủ Liên bang sẽ quyết định rằng, nếu vượt quá tỷ lệ 100, một số biện pháp khóa sẽ tự động có hiệu lực ở cấp Quận trong ba ngày liên tiếp. Các cuộc họp riêng sẽ bị hạn chế, sẽ có lệnh giới nghiêm về đêm, tất cả các cửa hàng (với các ngoại lệ đã có hiệu lực như cửa hàng thực phẩm) cũng như các cơ sở văn hóa và giải trí sẽ phải đóng cửa trở lại. 

Nếu giá trị tỷ lệ mắc bệnh tăng lên 200, các trường học và trung tâm giữ trẻ phải tự động đóng cửa. Các tiểu bang và thành phố không được tự quyết định. Khoảng một nửa số Quận nông thôn và thành thị hiện đang có tỷ lệ lây nhiễm trên 100. 

Tin đại dịch tại Đức:

RKI vừa báo cáo hơn 13.245 ca nhiễm và 99 ca hợp tử vong mới trong vòng một ngày. Tỷ lệ mắc mới trong bảy ngày đã tăng lên 136,4/100.000 dân (Con số có thể nhiều hơn, do cuối tuần chưa tổng kết báo cáo - Chủ tịch RKI Lothar Wieler một lần nữa mong đợi dữ liệu đáng tin cậy hơn về đại dịch từ giữa tuần này)
=> Các cơ quan y tế ở Đức đã xác nhận, Đức vượt quá ba triệu ca nhiễm coronavirrus.

Tin đại dịch tại Berlin:

Coronavirus hiện đang lây nhiễm cho 9.804 người – Tỷ lệ mắc mới trong bảy ngày là 114,1/100.000 dân.

=> Đã có hàng ngàn cuộc hẹn cho những người trên 60 tuổi Tiêm vắc-xin Astrazeneca miễn phí ở Berlin

Nguồn: morgenpost.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >