THIÊN TAI Ở VÙNG MIỀN NAM NƯỚC ĐỨC: 33 người chết, nhiều người mất tích và nhà sập...

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/07/2021 | 16:35
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THIÊN TAI Ở VÙNG MIỀN NAM NƯỚC ĐỨC: 33 người chết, nhiều người mất tích và nhà sập...

Ngày hôm qua (14.07.2021), cơn áp thấp „Bernd“ đã đổ xuống vùng Tây Nam nước Đức gây ra mưa lớn, có lúc lượng mưa lên tới 200 lít / m², nước sông Ranh, sông Ahr và nhiều nhánh khác dâng lên đột ngột gây lũ lụt nghiêm trọng ở vùng Tây Nam nước Đức, đặc biệt là hai bang Rheinland-Pfalz và Nordrhein-Westfalen.

Nước lũ tràn qua nhiều làng mạc, thành phố làm sập nhiều nhà cửa và cuốn đi nhiều tài sản của những người dân. Cho tới nay đã thống kê được 33 người chết ở hai bang Rheinland-Pfalz và Nordrhein-Westfalen, nhiều người bị mất tích hoặc còn bị kẹt trong các căn nhà bị sập. Thiệt hại về tài sản và vật chất chưa thống kê nổi.

Thông qua trang Twitter của mình, Thủ tướng Angela Merkel đã chia buồn với những nạn nhân của đợt thiên tai: „Tôi rất bàng hoàng về thảm họa này mà nhiều người dân ở các vùng bị lũ lụt đang phải chịu đựng. Tôi gửi tới thân nhân của những người bị tử vong và mất tích lời chia buồn sâu sắc. Từ trái tim mình tôi xin cám ơn tất cả những người giúp đỡ và các lực lượng cứu hộ đã không hề biết mệt mỏi.“

Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen Armin Laschet hứa hẹn không để cho những địa phương và những gia đình bị thiệt hại phải đơn độc.

Phó thủ tướng Olaf Scholz đã dừng chuyến nghỉ phép của mình và cùng với bà Malu Dreyer, Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz trực tiếp thăm vùng bị thiên tai và hứa hẹn sẽ có sự trợ giúp về tài chính của liên bang cho nhân dân các vùng bị thiên tai.

Bên cạnh Đức, phía Nam và Đông của Bỉ cũng bị lũ lụt, đặc biệt và khu vực xung quanh Lüttich. Ở đây đã có 2 người bị thiệt mạng.
Trưa hôm nay (15.07.2021) lũ lụt cũng đã bắt đầu tràn về thành phố Trier do nước sông Kyll, Mosel dâng lên. 1.600 người đã phải sơ tán.

Bộ trưởng quốc phòng liên bang Đức, bà Annegret Kramp-Karrenbauer cũng huy động 300 chiến sĩ của quân đội Đức tham gia cứu hộ và cứu trợ tại các địa phương Hagen và Ahrweiler.

Nguồn: Nguyễn Đức Thắng, Berlin tổng hợp

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >