THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC CHO NGƯỜI SƠ TÁN TỪ UKRAINE SANG ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/03/2022 | 23:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC CHO NGƯỜI SƠ TÁN TỪ UKRAINE SANG ĐỨC

Trang tin của Cơ quan liên bang về di cư và tỵ nạn cũng như chính quyền Berlin (https://www.berlin.de/ukraine/ankommen/) cho biết các thông tin liên quan đến người sơ tán từ Ukraine sang Đức như sau:

(https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html) 

Nhập cảnh Đức

Người mang hộ chiếu sinh trắc học (hộ chiếu điện tử) của Ukraine có thể nhập cảnh Đức mà không cần thị thực và lưu trú trong 90 ngày. Tại Berlin, thời hạn lưu trú được ấn định tạm thời đến ngày 31/05/2022 và có thể được kéo dài tùy theo tình hình tại Ukraine.

Người mang loại hộ chiếu khác của Ukraine hoặc hộ chiếu nước thứ ba (bao gồm hộ chiếu Việt Nam) cần có thị thực Schengen để được nhập cảnh Đức. Thị thực Schengen có thể xin cấp tại các cơ quan đại diện của Đức (Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Đức) tại các nước láng giềng của Ukraine, có giá trị 90 ngày. Sau đó, có thể đề nghị gia hạn thị thực Schengen vì lý do nhân đạo tại các Sở Ngoại kiều (Ausländerbehörde) nơi cư trú tại Đức.

Trước khi nhập cảnh Đức, cần xét nghiệm Covid-19 nhưng không phải thực hiện yêu cầu cách ly và đăng ký điện tử do Ukraine đã được đưa ra khỏi danh sách khu vực có nguy cơ cao từ ngày 27/02/2022. Cảnh sát liên bang (Bundespolizei) có thể trợ giúp xét nghiệm Covid-19 trên cơ sở tự nguyện ngay tại biên giới khi nhập cảnh Đức.

Sau khi nhập cảnh Đức

Trường hợp nhập cảnh hợp pháp vào Đức với hộ chiếu sinh trắc học của Ukraine hoặc thị thực Schengen thì không phải làm thủ tục đăng ký ngay với các Sở Ngoại kiều (Ausländerbehörde) mà có thể lựa chọn nơi cư trú hoặc ở với người thân, bạn bè.

Trường hợp không có nơi cư trú hoặc cần trợ giúp thì có thể liên hệ với các trung tâm tiếp nhận của Sở Ngoại kiều. Ở Berlin là trung tâm tiếp nhận tại địa chỉ Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin (https://goo.gl/maps/y7ndMyp6sEKcGWV28); đường dây nóng +49 30 90 127 127 trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, 07:00 – 18:00. Từ nhà ga chính (Hauptbahnhof), chính quyền Berlin có tổ chức xe buýt đưa đến thẳng trung tâm tiếp nhận. Người mang hộ chiếu Ukraine cũng có thể sử dụng các phương tiện công cộng miễn phí để tự di chuyển đến trung tâm tiếp nhận.

Trung tâm tiếp nhận ở Berlin sẽ xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để làm thủ tục đăng ký. Tiếp đó, trung tâm sẽ cung cấp chỗ ở, đồ vệ sinh và sinh hoạt ban đầu; cung cấp ba bữa ăn trong một ngày. Trung tâm cũng sẽ thông tin về thủ tục cần thiết để được cấp cư trú tại Đức. Trước khi xuất cảnh Ukraine, cá nhân cũng có thể tự tìm kiếm nơi cư trú tại địa chỉ: https://www.unterkunft-ukraine.de/request.

Người Việt Nam sơ tán từ Ukraine sang Đức có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin theo số máy bảo hộ công dân +49 152 2133 5656 hoặc các hội, đoàn người Việt Nam tại Đức để nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Quy chế cư trú

Người sơ tán từ Ukraine được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời ở các nước thuộc Liên minh Châu Âu theo Chỉ thị số 2001/55/EC. Trường hợp cư trú hợp pháp ở Đức do nhập cảnh bằng hộ chiếu sinh trắc học của Ukraine mà không cần thị thực hoặc bằng thị thực Schengen thì không nhất thiết phải nộp đơn xin tỵ nạn tại Đức. Việc nộp đơn xin tỵ nạn sẽ dẫn tới một số hạn chế như không được tự do lựa chọn nơi cư trú mà bị phân bổ về các nơi trong nước Đức.

Trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp hoặc nhập cảnh với thị thực Schengen thì trước mắt không được phép đi làm tại Đức.

Phòng chống Covid-19 ở Berlin

Nếu không thuộc diện đã tiêm chủng Covid-19 hoặc mới bình phục sau khi nhiễm Covid-19, người sử dụng phương tiện công cộng ở Berlin phải mang theo chứng nhận xét nghiệm Covid-19 hiện thời. Đồng thời, phải đeo khẩu trang FFP-2 trên phương tiện công cộng cũng như trong các siêu thị và cửa hàng ở Berlin (có thể nhận khẩu trang FFP-2 tại trung tâm tiếp nhận).

Trong các tòa nhà, phải đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang FFP-2./.

Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >