THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CCB VN TẠI BERLIN - BRANDENBURG

Đăng bởi:
24/12/2016 | 18:22
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CCB VN TẠI BERLIN - BRANDENBURG

THƯ CÁM ƠN

Ngày 18.12.2016 tại TTTM Đồng Xuân- Berlin thủ đô CHLB Đức, hội CCCB VN tại Berlin- Brandenburg đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐNDVN và giao lưu đồng đội nhằm ôn lại chăng đường lịch sử vẻ vang, hào hùng của QĐNDVN trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng Tổ Quốc, qua đó nhắc nhở các thệ hệ người Việt Nam về đạo lý „uống nước nhớ nguồn“

Tới dự có đông đảo hội viên hội CCB, các đ/c thương bệnh binh, gia đình liệt Sỹ, TNXP, CAND, CNVQP, DQTV, Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức, Đoàn Xuân Hưng, cùng đại diện các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng người VN tại Berlin- Brandenburg.

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành từ một đội quân chỉ có 34 chiến sỹ được trang bị vũ khí thô sơ với cách đánh du kích, QĐNDVN đã không ngừng lớn mạnh, phát triển trên mọi phuơng diện về lực lượng, quân, binh chủng, trang bị vũ khi và khí tài hiện đại, tinh nhuệ chiến thuật, tác chiến hợp đồng binh chủng, đã lập nhiều thành tích chiến công oanh liệt: đánh thắng ngoại xâm (Pháp, Nhật, Mỹ) dành lại nền độc lập tự do và thống nhất Tổ Quốc, đóng góp một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dưng, bảo vệ Tổ Quốc và gìn giữ hòa bình trên thế giới.

Buổi lễ đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng tài của thể kỷ 20 người anh cả của QĐNDVN. Chúng ta kính cẩn nghiên mình tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh hiến trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, đó là những tấm gương sáng cho các thể hệ Việt Nam học tập và kế thừa để tiếp tục phát huy truyền thống của cha anh làm rạng danh cho Tổ Quốc Việt Nam

Thay mặt Hội CCBVN Berlin- Brandenburg tại CHLB Đức, xin chân thành cám ơn Đại Sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, các đ/c Hội viên hội CCBVN tại Berlin- Brandenburg và quý bà con cô bác, ban giám đốc TTTM Đồng Xuân, TTTM Thái Bình Dương, nhà hàng Việt Phố, công Ty Lehorf, công ty Dũng Immobilen, các tổ chức hội đoàn, các phóng viên báo chí, đài truyền hình VTV4, VTV 10, thông tân xã Việt Nam báo Nguoiviet.de, Viet-bao.de, Thoibao.de, các nhà tài trợ và bạn bè yêu mến hội CCBVN đã luôn đồng hành, đến tham dự, ủng hộ tinh thần, vật chất, đóng góp công sức cho các hoạt động của hội, góp phần vào sự thành công của buổi lễ và đêm giao lưu.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, ban tổ chức thành thật xin lỗi về những thiếu sót trong công tác đón tiếp, điều hành chương trình... Chúng tôi hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức hội đoàn, với mong muốn sẽ rút kinh nghiệm để những lần sau tổ chức được tốt hơn.

Nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2017, thay mặt hội CCB Berlin- Brandenburg, kính chúc ngài Đại Sứ, các đồng chí Hội viên hội CC B cùng gia đình, các tổ chức hội đoàn, các nhà nhà doanh nghiệp cùng bà con cộng đồng người Việt Nam một mùa giáng sinh an bình, hạnh phúc, đoàn kết và có nhiều sức khỏe, thành công và thịnh vượng . Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của quý vị, và sự tham gia ngày càng đông của các CCB, nhằm củng cố và xây dựng hội trở thành một địa chỉ tin cậy, là sân chơi bổ ích trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ và giúp đỡ nhau của những người đồng đội.

Trân trọng T/M BCH Trưởng BTC Nhâm Hữu Phương

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >