THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH BERLIN-BRADENBURG CHLB ĐỨC

Đăng bởi:
17/09/2015 | 19:52
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH BERLIN-BRADENBURG CHLB ĐỨC

Đại Hội toàn thể Hội CCB Berlin-Brandenburg nhiệm kỳ 2015-2018 và lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, tổ chức vào ngày 30.8.2014 tại Đồng Xuân Quán, TTM Đồng Xuân đã thành công tốt đẹp. Đại Hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2015-2018 gồm 22 Ủy viên.

Đại Hội đã vinh dự được đón tiếp Tiến Sỹ Nguyễn Thị Hoàng Anh Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức; Trung Tướng Phạm Tuân Anh Hùng các LLVTND VN; Đại Tá Trịnh Ngọc Đại tùy viên quốc phòng ĐSQVN; Bà Nguyễn Thị Bích Thảo thường trực bộ phận CTCĐ ĐSQ, Đại Tá Mai Xuân Tâm, PCT kiêm tổng thư ký hội doanh nghiệp CCBVN, Đại Tá Bùi Văn Sử cùng các đ/c cán bộ đoàn doanh nghiệp CCBVN; Ông Nguyễn Văn Hiền Giám đốc TTTM Đồng Xuân; Bà Trịnh Thị Mùi TTTM Thái Bình Dương; Ông Nguyễn Mạnh Dần CT hội CCBVN tại Leipzig, Ông Nguyễn Ánh Sao CT Hội Cựu Quân Nhân bang Sachenanhalt , diện các tổ chức hội đoàn, các nhà doanh nghiệp cùng hội viên Hội CCBVN tại Berlin-Brandenburg và đông đảo bà con cộng đồng người VN trên toàn nước Đức.

Đại Hội đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Hội viên và bà con đồng VN. Đây cũng là Đại Hội đổi mới trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng, bình đẳng, lấy hội viên làm gốc, tất cả vì hội viên. Trên cơ sở đó nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của QĐNDVN và bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Đại hội đã quy tụ được đông đảo Hội viên và một số lượng lớn bà con cộng đồng VN tham gia. Hướng tới mục tiêu là xây dựng lòng tin và tình đoàn kết qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nhằm xây dựng hội ngày càng phát triển vững mạnh, thúc đẩy tiến trình hội nhập được tốt hơn, đồng thời luôn luôn gắn bó và hướng về Quê Hương.

Có thể nói đây là một minh chứng về sự gắn bó chung sức, chung lòng của tập thể BCH, của Hội viên, sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan hữu quan trong nước, cơ quan đại diện, các tổ chức hội đoàn và bà con cộng đồng người VN, để cùng nhau xây một công đồng người Việt Nam đoàn kết,phát triển, hội nhập và hướng nội.

Hội CCB VN tại Berlin- Brandenburg kể từ ngày thành lập đến nay luôn được đồng hành và phát triển trong sự ủng hộ và tin yêu của Hội Viên và quý bà con, cho dù cuộc sống mỗi gia đình chúng ta còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập, nhưng bằng tình cảm và lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của người lính cụ Hồ, chúng ta đã luôn kề vai sát cánh, chung sức chung lòng để xây dựng hội CCBVN vượt qua mọi cản trở, thử thách tiếp tục phát triển vững mạnh để trở thành nơi gặp gỡ giao lưu chung bổ ích lành mạnh cho tất cả Hội viện và công động người VN.

Thay mặt Hội CCBVN tại Berlin-Brandenburg- CHLB Đức, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả Hội viên hội CCBVN tại Berlin-Brandenburg và quý bà con Cô Bác đã luôn đồng hành và nhiệt tình ủng hộ Hội bằng tất cả tấm lòng, sức lực, trí tuệ và tài chính. Xin chân thành cám ơn Đại Sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, Ban giám đốc TTTM Đồng Xuân, TTTM Thái Bình Dương; đ/c Trung tương Phạm Tuân, đ/c Đại tá Mai Xuân Tâm, đ/c Đại Tá Bùi văn Sử, và các tổ chức hội đoàn, các phóng viên báo chí, đài truyền hình VTV4, đài truyền hình VTC 10 Netviet, báo Nguoiviet.de, Thoibao.de, Việt-Báo.de, Đồng Xuân Quán, các nhà tài trợ và bạn bè yêu mến Hội CCBVN đã đến tham dự, ủng hộ tinh thần, vật chất, đóng góp công sức, trí tuệ và tài trợ góp phần vào sự thành công Đại Hội.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, ban tổ chức thành thật xin lỗi về những thiếu sót trong công tác đón tiếp, điều hành chương trình... Chúng tôi hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các cá nhân, tổ chức hội đoàn, với mong muốn sẽ rút kinh nghiệm để những lần sau tổ chức được tốt hơn.

Kính chúc tất cả Hội viên và gia đình cùng bà con cộng đồng người Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng TM BCH - Chủ tịch Hội: Mai Ngọc Yên

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >