THỦ TƯỚNG MERKEL VÀ PHÓ THỦ TƯỚNG SCHOLZ ĐÃ TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/04/2021 | 17:48
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
THỦ TƯỚNG MERKEL VÀ PHÓ THỦ TƯỚNG SCHOLZ ĐÃ TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA

Theo tagesschau.de vừa đưa tin, hôm nay, 16.4.2021, Thủ tướng Merkel và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ tài chính Olaf Scholz đã tiêm vắc-xin Corona vắc-xin AstraZeneca. "Tôi rất vui vì tôi đã được tiêm vắc-xin đầu tiên với AstraZeneca ngày hôm nay“. Bà Merkel nói thông qua tài khoản Twitter của người phát ngôn Steffen Seibert.

Thủ tướng Merkel nói thêm: "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tham gia vào chiến dịch tiêm chủng và tất cả những người được tiêm vắc-xin. Tiêm chủng là chìa khóa để khắc phục đại dịch". Thủ tướng Merkel đã 66 tuổi, do đó rơi vào nhóm những người đủ điều kiện tiêm vắc-xin ở Đức. 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ tài chính Olaf Scholz đã 62 tuổi và do đó cũng được phép đăng ký tiêm vắc-xin phòng chống dịch. Ông cảm ơn đội ngũ y tế của Bundeswehr, người đã tiêm vắc-xin cho ông hôm nay. "Mỗi lần tiêm chủng đưa chúng ta đến gần hơn với thời điểm chúng ta sẽ vượt qua đại dịch này. Mọi người cần phải gương mẫu thực hiện để cùng chống dịch bệnh".

Các nhà lãnh đạo khác cũng đã được tiêm vắc-xin và thông điệp của họ: „Tiêm chủng là chìa khóa trong cuộc chiến chống lại đại dịch“. 

Vào ngày 1 tháng 4, Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier cũng đã được tiêm vắc-xin AstraZeneca. Người đàn ông 65 tuổi đã kêu gọi người dân noi theo tấm gương của mình: "Tiêm chủng là bước quyết định trên con đường thoát khỏi đại dịch. Tận dụng các khả năng. Hãy tham gia cùng chúng tôi!" - Vào đầu tháng 4, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Peter Altmaier cũng đã được tiêm vắc-xin đầu tiên với chế phẩm AstraZeneca.

Nguồn: tagesschau.de - BBT biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >