THƯỢNG VIỆN TIẾP TỤC NỚI LỎNG Ở BERLIN TỪ 3.7

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/06/2021 | 21:34
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
THƯỢNG VIỆN TIẾP TỤC NỚI LỎNG Ở BERLIN TỪ 3.7

Thượng viện Berlin đã quyết định vào hôm nay, thứ Ba 22.6, sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp corona: Có hiệu lực từ kể từ ngày 3 tháng 7.

Quyết định:

1 - Thượng viện cho phép các sự kiện với tối đa 2000 người.
2 - Trong các phòng tập thể hình, không phải đeo khẩu trang FFP2 nữa. 
3 - 10 người từ năm hộ gia đình được phép gặp gỡ (trẻ em 14 tuổi không tính)
4 - Các cuộc họp riêng tư ngoài trời được phép với tối đa 100 người. 
5- Các sự kiện ngoài trời được phép có tối đa 2000 người có mặt cùng lúc, trong phòng kín có tới 500 người có mặt cùng lúc => Chú ý: Đối với các sự kiện ngoài trời, 500 người trở lên cần trình bằng chứng âm tính. 
6 - Từ ngày 3 tháng 7, các trường đại học cũng sẽ cửa trở lại => Điều này cho phép các chương trình bắt kịp trong kỳ nghỉ học kỳ, Kollatz nói. 
7 - Quầy bán lẻ, bảo tàng, phòng trưng bày và thư viện không cần đặt lịch hẹn và ghi lại hồ sơ... Nhưng vẫn phải đeo khẩu trang FFP2.
8 - Tham gia giao thông công cộng vẫn phải đeo khẩu trang FFP2.
9 - Trong các TT thể thao và phòng tập thể hình, các TT giáo dục dành và trường dạy nhạc, phòng tập khiêu vũ và Trường đào tạo nghề: chỉ cần đeo khẩu trang y tế.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Robert Koch, báo cáo trong bảy ngày qua, tỷ lệ nhiễm mới giảm xuống còn 7,1/100.000 dân.

CẢNH BÁO: BIẾN THỂ DELTA ĐANG KHIẾN ĐỨC LO NGẠI

** Chú ý: Tin tức của BBT đưa MIỄN PHÍ (không bán) - Các báo nào muốn lấy lại, chỉ cần ghi rõ nguồn.

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >