TIN ĐỨC: Một gã đàn ông tấn công liên tục ba người phụ nữ

Đăng bởi:
13/11/2015 | 23:07
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
TIN ĐỨC: Một gã đàn ông tấn công liên tục ba người phụ nữ

Lời Viet-bao.de: Bà con giờ đi ra đường cảnh giác, sự bình yên đã không còn như trước nữa rồi...

----------------------------------------

Mittweida nằm cách Chemnitz khoảng 20 km - Thật không thể tin được! Một người đàn ông 24 tuổi, người tị nạn Syria đã uy hiếp ba người phụ nữ vào buổi sáng trên đường phố Luther và quảng trường Technikumplatz. Điều không bình thường là người đàn ông kia muốn quan hệ tình dục và đòi tiền. Cảnh sát đã bắt giữ thủ phạm. Ngày thứ Năm tuần tới nó phải hầu thẩm phán.

Vào một buổi sáng sớm người tị nạn Syria kia đột nhiên đứng trước một người phụ nữ 30 tuổi, nó ôm giữ chặt và đòi quan hệ tình dục với cô. Người phụ nữ đã kháng cự mạnh mẽ và hét lên kêu cứu. Có một người đàn ông thấy vậy, đã quát hét thủ phạm, phải buông thả cô gái ấy ra, nếu không sẽ gọi cảnh sát. Sau đó thì thủ phạm bỏ trốn.

Nhưng người đàn ông Syria kia đã không quên và kìm hãm nhu cầu của mình. Chỉ 20 phút sau đó, nó đã gặp, nói chuyện với một người phụ nữ 50 tuổi tại quảng trường Technikumplatz và đòi quan hệ tình dục với bà ấy. Người phụ nữ này từ chối và bước đi. Ngay lập tức, người Syria này đã quật ngã nạn nhân của mình xuống đất. May mắn thay cho bà là có một nhân chứng 26 tuổi đi qua, đã giải cứu cho bà và tên thủ phạm lại bỏ trốn thoát.

Chỉ ít phút sau, hắn đã chặn đường một người phụ nữ 63 tuổi gần ngay vụ việc trước đó. Lần này, nó đòi tiền. Nhưng người phụ nữ kia đã quay người bỏ đi, thấy vậy tên thủ phạm đã cố gắng để giật cướp túi xách của bà. Nhưng tên thủ phạm người Syria kia đã không tính đến sự phản ứng của đối phương, tuy là đàn bà nhiều tuổi, bà đã dùng cái ô đánh chống trả và buộc tên thủ phạm phải tìm đường chạy trốn.

Cảnh sát đã phỏng vấn các nhân chứng và khoảng 30 phút sau đó thì họ đã bắt giữ tên thủ phạm người Syria 24 tuổi. Cuộc điều tra xét hỏi vẫn đang tiến hành tiếp.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho báo MOPO (Morgenpost-Người dịch) biết: "Một thử nghiệm đối với thủ phạm về ma túy trong cơ thể là âm tính. Thành phần rượu trong máu cũng rất ít.“

Tác giả: Bern Rippert - 11.11.2015 Vũ Tiến-Berlin, Dịch theo báo MOPO Chemnitz

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >