TIN SỐC: TRẺ EM ĐANG LÀ NGUYÊN NHÂN LÂY BỆNH CHO NGƯỜI LỚN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/03/2021 | 12:03
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN SỐC: TRẺ EM ĐANG LÀ NGUYÊN NHÂN LÂY BỆNH CHO NGƯỜI LỚN

Sáng 26.3.2021, rbb24 đã đưa một tin sốc, Christian Karagiannidis, Giám đốc khoa học của DIVI Intensive Register cảnh báo: Hiện tại, 10% số ca nhiễm mới hàng tuần hiện đang ở nhóm tuổi từ 0 đến 9 tuổi. Tổng độ tuổi từ 10 đến 19 tuổi là 9,5%. Khi những đứa trẻ gặp ông bà của chúng vào lễ Phục sinh, có nguy cơ nhiễm trùng rất lớn, bác sĩ chăm sóc đặc biệt lo lắng.

Do đó, ông khuyên mọi người muốn gặp nhau, nên làm corona test trước. Christian Karagiannidis, giám đốc khoa học của DIVI Intensive Register, nói với rbb vào tối qua, thứ Năm: "Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng nhất của đại dịch trong 12 tháng".

Một bác sĩ chăm sóc đặc biệt đưa ra cảnh báo ngay trước lễ Phục sinh: Đột biến virus ở Anh đã thay đổi mọi thứ, một lượng lớn bệnh nhân chăm sóc đặc biệt mọi thời đại đang bị đe dọa. Trẻ em chính là lớp người có thể lây nhiễm cho ông bà của chúng vào những ngày lễ. 

Theo Báo cáo Tình hình Corona, 208 bệnh nhân Corona hiện đang được điều trị y tế chuyên sâu tại bệnh viện ở Berlin. 132 giường chăm sóc đặc biệt vẫn miễn phí. Hiện có 102 người đang được chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện của Brandenburg đã được chẩn đoán mắc coronavirus. Ở Frankfurt (Oder) và Oderspreewald-Lausitz không còn giường chuyên sâu nữa. Tính đến ngày 25.3.2021, ở 5 Quận khác, hiện bệnh nhân cũng đã chiếm hết giường - Trẻ em đang là nguyên nhân gây ra lây nhiễm Virus tại Đức.

Theo Christian Karagiannidis, Giám đốc khoa học của DIVI Intensive Register, có lý do để thận trọng, đặc biệt là ở trẻ em, vì các đột biến B.1.1.7. của Anh hiện đang lưu hành. "Lần này trẻ em đang là động lực gây nhiễm trùng, các đợt bùng phát, số lượng tỷ lệ mắc bệnh đang tăng mạnh".

Karagiannidis do đó kêu gọi Chính phủ hãy PHONG TỎA ngay lập tức trong dịp lễ Phục sinh, tiêm phòng nhanh chóng và cảnh báo. xin MỌI NGƯỜI ĐỪNG CHỦ QUAN.

Nguồn: rbb24 – BBT Viet-bao.de biên dịch

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >