TIN VUI: VẮC-XIN ĐỨC PHỐI HỢP VỚI MỸ THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG 90% TRÊN NGƯỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/11/2020 | 20:04
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TIN VUI: VẮC-XIN ĐỨC PHỐI HỢP VỚI MỸ THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG 90% TRÊN NGƯỜI

Hãng vi sinh Biontech (Thành phố Mainz, CHLB Đức) và hãng tân dược US-Pharmakonzern Pfizer sáng 09/11 cho biết, trong tuần tới sẽ đệ đơn lên Cơ quan quản lý dược phẩm Hoa Kỳ FDA xin phép sản xuất vaccine chống virus Covid-19.

Ngay từ giữa tháng 01/2020, một đề án có tên gọi "Tốc độ ánh sáng" (Lightspeed) được khởi động để tìm và điều chế vaccine chống virus corona. Đến cuối tháng 07 vừa rồi, vaccine có ký hiệu BNT162b2 bước vào thử nghiệm ở giai đoạn III với 43.500 người tình nguyện, họ ở các quốc gia khác nhau. Theo phác đồ, cần tiêm 2 liều vaccine trong khoảng cách 3 tuần. Kết quả hơn 90% chống được Covid-19.

Clemens Wendtner, Bác sĩ trưởng, Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa ở Schwabing - Munich ví von thành tựu y khoa này như một "tia sáng ở đường chân trời". Bởi 90%, có nghĩa 9/10 người tiêm chủng sẽ đề kháng trước Sars-CoV-2. Hiện tại có rất nhiều vaccine chống Covid-19, nhưng mới chỉ cho kết quả 50%, và phần lớn đang thử nghiệm ở giai đoạn II.

Nếu mọi thủ tục suôn sẻ, đến cuối năm, Biontech và Pfizer sẽ cung cấp cho thế giới 50 triệu liều vaccine, năm 2021 là 1,3 tỷ.

Bà Bộ trưởng Bộ Khoa học Liên bang Anja Karliczek (CDU) hồi tháng 09/2020, trong một lần trả lời phỏng vấn cho biết, Chính phủ Liên bang đã hỗ trợ cho hai hãng của Đức: Biontech 375 triệu euro, hãng CureVac (Tübingen) 230 triệu euro để nghiên cứu và điều chế vaccine chống Sars-CoV-2./.

Nguồn: BBT Viet-bao.de dịch từ báo Đức.

 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >