TỶ LỆ TIẾP TỤC TĂNG CAO & CHÍNH PHỦ ĐỨC CHƯA CÓ KẾ HOẠCH „THẮT CHẶT“

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/01/2022 | 10:38
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TỶ LỆ TIẾP TỤC TĂNG CAO & CHÍNH PHỦ ĐỨC CHƯA CÓ KẾ HOẠCH „THẮT CHẶT“

Trang tagesschau.de đưa tin ngày 23.1.2022, Viện Robert Koch (RKI) báo cáo: Tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày đã tăng quá cao lần đầu tiên ở Đức, là 806,8/100.000 dân.

Thêm 85.440 ca nhiễm mới và 54 ca tử vong đã được ghi nhận trong vòng một ngày trên khắp nước Đức.

Kể từ đầu đại dịch, có 8.681.447 người đã bị nhiễm coronavirus (Số thực tế có khả năng cao hơn, vì nhiều trường hợp nhiễm trùng không được báo cáo) và có 116.718 người tử vong. 

*** Chưa có biện pháp thắt chặt

Các chuyên gia đánh giá, hiện ngày càng có nhiều ca nhiễm không được báo cáo, ghi nhận, một phần là do vật dụng xét nghiệm đã cạn kiệt – Hiện tại, các cơ quan y tế ngày càng quá tải.
 
Mặc dù số lượng nhiễm corona ngày càng tăng, nhưng hội nghị „bàn tròn“ của Chính phủ Liên Bang sẽ diễn ra vào ngày mai dường như không có kế hoạch thắt chặt nào.

*** Thúc đẩy việc tiêm chủng bắt buộc kể cả người di cư, từ 25.1

Để thúc đẩy nhanh chóng áp dụng tiêm chủng bắt buộc chống lại làn sóng omicron, Bộ trưởng Y tế Liên bang Karl Lauterbach cho biết  trên trang "Bild am Sonntag": "Bắt đầu vào thứ Ba, 25.1, một chiến dịch tiêm chủng sẽ được quảng bá rộng rãi với áp phích, đài phát thanh và trên TV... với những ngôn ngữ rất khác nhau, để có nhiều đối tượng đến tiêm chủng, bao gồm người già, gia đình, thanh niên ở khắp các vùng miền và cả những người di cư trên toàn quốc - Đây là điều kiện tiên quyết để có thể đạt yêu cầu tiêm chủng ngăn dịch bệnh“.

Nguồn: tagesschau.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >