Ủy ban huyện Landshut chuyển những người xin tị nạn bằng xe buýt về Phủ Thủ Tướng

Đăng bởi:
14/01/2016 | 23:38
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
Ủy ban huyện Landshut chuyển những người xin tị nạn bằng xe buýt về Phủ Thủ Tướng

“Chúng ta không thể làm được điều này”, đề nghị của ông Peter Dreier cán bộ huyện Landshut, ông cũng đã báo động vào tháng Mười vừa qua. Trong một cuộc trò chuyện với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với cuộc khủng hoảng về người tị nạn, chính trị gia này đã công bố kế hoạch để chở người tị nạn bằng xe buýt về Berlin, đến Phủ Thủ Tướng, trong trường hợp ở huyện của ông quản lý, nếu khả năng quá tải. Và bây giờ ông đã thực hiện.

Dreier là một thành viên của tổ chức Bầu cử tự do và ông là một con người của sự hành động: Theo Ủy ban hành chính huyện Landshut là có 51 người tị nạn từ Syria, mà trước đó đã được nhận về ở trong huyện.

Theo trình tự về nhập trại của họ, thì họ có thể di chuyển tự do ở Đức và di chuyển ra khỏi nơi họ sống ban đầu. Bởi vì những người này gặp khó khăn không tìm được nhà ở, nên họ chưa rời khỏi để đi nơi khác. Ngôn ngữ nhà chức trách được gọi là „Nhầm chỗ ở“. Đối với huyện là một vấn đề lớn bởi vì họ chiếm chỗ của những người xin tị nạn mới.

Dreier đã công bố báo trước các hành động trong tháng Mười. Thủ tướng Merkel đã ghi nhận và gọi điện cho người quản trị huyện. Theo báo "Thế giới" thì ông vẫn cứng rắn với bà Thủ tướng: "Nếu Đức nhận một triệu người tị nạn, thì theo tính toán phù hợp, huyện của tôi nhận 1800 trên năm. Các con số vượt hơn, tôi sẽ gửi tất cả bằng xe buýt đến Berlin cho Phủ Thủ tướng".

Những người xin tị nạn có độ tuổi 21-45 năm, đã tự nguyện đăng ký đi về Berlin. Ông Dreier cũng ngồi cùng trong chuyến xe buýt ấy.

Ủy ban huyện muốn cảnh báo dấu hiệu

Với các hành động trên, ông Dreier muốn "để thiết lập một dấu hiệu trong chính sách chính trị tị nạn là không thể và không được phép tiếp tục".

Là một người làm chính trị địa phương được chứng kiến, giống như các chủ tịch xã, huyện và các cán bộ khác trên toàn nước Đức tường tận nhìn và giải quyết công việc, ông không thể nhìn nhận được, các biện pháp hiệu quả đã được thực hiện.

"Sự kết thúc của làn sóng tị nạn không nằm trong tầm nhìn"

"Một kết thúc với làn sóng người tị nạn không nằm trong tầm nhìn, khối lượng quá tải với nhu cầu ở của con người đã bị xiêu đi và tôi cũng không nhìn thấy được, số lượng nhà ở được xây dựng đầy đủ cho những người nhập cư“. Ông ủy viên huyện Dreier nói.

Có một điều ông phải tự nhận ra, đó là, ngày càng có nhiều người dân đã mất niềm tin ngay cả trước khi các sự kiện tại đêm giao thừa tại Cologne vào nhà nước của họ và năng lực của các tổ chức của nó.

Vũ Tiến dịch theo „t-online.de“ Berlin, 14.01.2016

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >