VĂN HÓA ´NHẬN LỖI, XIN LỖI & SỬA LỖI´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/03/2021 | 15:04
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
VĂN HÓA ´NHẬN LỖI, XIN LỖI & SỬA LỖI´

Hôm thứ hai vừa qua (22.03.3021) Thủ tướng Angela Merkel và 16 thủ hiến các bang của CHLB Đức đã họp và ban hành quyết định mới về những biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 và gia hạn phong tỏa cho tới ngày 18.04.2021.

Trong quyết định đó có điểm: Ấn định một lần trong năm nay, 2 ngày Thứ năm Tuần Thánh (Gründonnerstag) 01.04.2021 và Thứ bẩy Phục sinh (03.04.2021) là ngày nghỉ (Ruhetage) và phong tỏa triệt để trong suốt thời gian từ ngày 01 đến ngày 05.04.2021

Sau khi quyết định đó được ban hành đã có nhiều ý kiến phản hồi trái chiều.

1) Về phương diện luật: Không có định nghĩa rõ ràng về mặt pháp lý đối với khái niệm „ngày nghỉ“ (Ruhetage) – khác với „Chủ nhật và ngày lễ“. Bình thường ra, Lễ Phục sinh chỉ có ngày Thứ sáu Tuần Thánh (Karfreitag) và Thứ hai Phục sinh (Ostermontag), còn ngày thứ năm và thứ bẩy vẫn là ngày làm việc.

2) Về phương diện kinh tế và hậu cần: Nếu nghỉ (và phong tỏa) liên tục 5 ngày liền thì việc chuẩn bị và cung ứng hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng và gây tác hại lớn đối với nền kinh tế, đặc biệt là trong ngành kinh doanh bán lẻ.

3) Về phương diện xã hội: Có thể sẽ xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ thực phẩm và hàng hóa trước những ngày nghỉ, điều đó sẽ gắn liền với việc tụ tập khách hàng tại các cửa hàng và gây rối loạn thị trường bán lẻ một cách không cần thiết.

Vì những lý do đó, hồi 11 giờ sáng hôm nay (24.03.2021) bà Thủ tướng Angela Merkel đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các thủ hiến bang và các bộ trưởng và đơn phương hủy bỏ quyết định cho nghỉ hai ngày 01. và 03.04.2021.

Hồi 12:30 trưa hôm nay bà đã lên VTTH, nhận lỗi và xin lỗi toàn thể nhân dân Đức về việc đã ban hành quyết định này và tuyên bố hủy bỏ quyết định trên.

Bà đã nói: „Lỗi này là lỗi của riêng cá nhân tôi và tôi xin lỗi toàn thể đồng bào về sai lầm đó. Cá nhân tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này.“

Đúng là những lời phát biểu dũng cảm và đầy sức thuyết phục mà không phải nguyên thủ quốc gia nào cũng dám làm và làm được.

Nguồn: Nguyễn Đức Thắng, Berlin tổng hợp

P/s: Yêu bà Thủ tướng Merkel biết bao!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >