VỠ THỦY CUNG ĐỨNG CAO NHẤT THẾ GIỚI TẠI ĐỨC: 2 NGƯỜI BỊ THƯƠNG DO CÁC MẢNH VỠ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/12/2022 | 20:03
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
VỠ THỦY CUNG ĐỨNG CAO NHẤT THẾ GIỚI TẠI ĐỨC: 2 NGƯỜI BỊ THƯƠNG DO CÁC MẢNH VỠ

Theo thông tin cập nhật, 2 người đã bị thương do các mảnh thủy tinh trong vụ vỡ thủy cung Sea Life cao 14m ở khu vực quận Mitte sầm uất ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 16/12.

Đây là thủy cung hình trụ đứng độc lập lớn nhất thế giới, nằm trong tổ hợp DomAquaree gồm khách sạn Radisson, bảo tàng, nhà hàng và cửa hiệu. Thủy cung là nơi sinh sống của hơn 1.500 cá thể thuộc 80 loài cá nhiệt đới khác nhau, là một trong những địa điểm chính thu hút khách du lịch của thủ đô Berlin.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 16/12, giờ địa phương. Lực lượng cứu hộ cho biết khoảng 1 triệu lít nước tràn ra đường phố trong khi các nhân chứng kể lại rằng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom.

Trên 100 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố. Một tuyến đường chính gần khu phức hợp này từ Alexanderplatz đến Cổng Brandenburg đã phải đóng cửa do ngập nước và mảnh vỡ của công trình.

Theo cảnh sát, nhiều xe buýt đã được điều đến khu vực này để trợ giúp khách nghỉ trong khách sạn rời khỏi hiện trường trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời ở Berlin đã xuống tới âm 7 độ C.

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên, theo nguồn tin chưa được xác nhận, nhiệt độ quá lạnh đã làm gây rò rỉ bể dẫn tới vỡ.

Nguồn: Bích Liên (TTXVN)

----------

Tuấn Anh Baomoi.com đưa tin:

- Theo báo Guardian, sự cố xảy ra với bể hình trụ Aquadom cao 14 mét tại thủy cung Sea Life Berlin lúc sáng khoảng 6h sáng nay (16/12) theo giờ địa phương.

“Tất cả chìm trong hỗn loạn. Toàn bộ thủy cung vỡ tung và những gì còn lại là sự đổ nát hoàn toàn. Rất nhiều cá chết cùng các mảnh vỡ”, nhân chứng Sandra Weeser chia sẻ với Reuters.

Theo phát ngôn của lực lượng cứu hỏa Berlin, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây sự cố. Song, có ý kiến suy đoán, nhiệt độ thấp tới -10 độ C qua đêm đã gây ra những vết nứt trong bể và chúng đã phát nổ dưới sức nặng của nước.

Các nhà điều hành thông tin, trước tai nạn, thủy cung chứa 1.500 con cá nhiệt đới thuộc 80 loài khác nhau. Thủy cung được nâng cấp lần gần đây nhất vào năm 2020 và là một trong những điểm tham quan hút khách du lịch ở Berlin.


Ảnh: Thi Thu Hang Do

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >