Berlin ký hợp đồng mới với các trường đại học: Cắt giảm ngân sách, nguy cơ mất tới 14% chỉ tiêu học tập
Trang rbb24.de vừa đưa tin: Sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng, gần như tất cả các trường đại học công lập tại Berlin đã ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng tài trợ với chính quyền bang vào ngày thứ Tư. Theo thỏa thuận mới, ngân sách dành cho các trường sẽ chỉ tăng khoảng 3–3,5% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2028 – thấp hơn đáng kể so với mức tăng 5% từng được cam kết trước đó.
Riêng Hiệu trưởng sắp mãn nhiệm của Đại học Kỹ thuật Berlin (TU Berlin), bà Geraldine Rauch, không tham dự lễ ký kết vì lý do chưa được công bố. Tuy nhiên, phía Sở Khoa học Berlin khẳng định hợp đồng vẫn có hiệu lực và buổi ký với TU sẽ được tổ chức sau.
Từ “vi phạm niềm tin” đến thỏa hiệp bắt buộc
Tháng 12/2024, Quốc hội bang Berlin bất ngờ quyết định không tiếp tục cấp đủ ngân sách như đã thỏa thuận trong hợp đồng hiện hành – một động thái bị các trường đại học chỉ trích là “chưa từng có tiền lệ” và “vi phạm niềm tin”. Sau đó, hai bên buộc phải ngồi lại để đàm phán lại các điều khoản.
Bà Julia von Blumenthal, Hiệu trưởng Đại học Humboldt Berlin, nhận định: “Chúng tôi đã ngăn được điều tồi tệ hơn – và chỉ có thể nói tích cực đến vậy.” Theo bà, thỏa thuận mới là “giới hạn thấp nhất còn có thể chấp nhận được”.
Mức tăng ngân sách 3–3,5%/năm không đủ bù đắp chi phí vận hành và lạm phát dự kiến. Các trường cảnh báo sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, bao gồm cắt giảm trong nghiên cứu, giảng dạy và hành chính.
Có thể mất tới 14% chỉ tiêu học tập
Theo ước tính, từ 10–14% chỉ tiêu học tập tại Berlin có thể bị cắt giảm trong những năm tới. Tuy nhiên, số lượng sinh viên có thể không giảm tương ứng do nhiều ngành hiện chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Việc phân bổ cắt giảm cụ thể cho từng ngành vẫn đang được các trường xem xét nội bộ.
Hiện các trường đại học công lập tại Berlin có gần 170.000 sinh viên theo học.
Chính quyền cam kết hỗ trợ một phần
Bang Berlin sẽ chi gần 190 triệu euro đến cuối năm 2028 để bù đắp các đợt tăng lương theo thỏa ước lao động và sẽ tiếp nhận trách nhiệm chi trả lương hưu cho nhân sự các trường trong tương lai. Ngoài ra, một công ty xây dựng chuyên trách cho lĩnh vực đại học sẽ được thành lập nhằm giải quyết tình trạng xuống cấp cơ sở hạ tầng.
Hiệu trưởng Đại học Tự do Berlin, ông Günter Ziegler, gọi đây là kết quả “tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại”, song thừa nhận rằng trên thực tế các trường đang phải hoạt động với “ít hơn 10% ngân sách – đồng nghĩa với một đại học nhỏ hơn 10%”.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ phụ trách khoa học của Berlin, bà Ina Czyborra (SPD), cho rằng các hợp đồng sửa đổi sẽ giúp các trường có lại sự ổn định trong kế hoạch tài chính sau thời gian dài bất định.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ rbb24.de 11.2.2026
Cảnh báo đỏ cho hành tinh xanh: Thế giới bỏ lỡ mục tiêu tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C
28/10/2025 | 11:50
TIN TỨC BERLIN 27.10.2025: Tình hình tội phạm và an ninh tại Berlin
27/10/2025 | 18:30
Đức công bố kế hoạch hiện đại hóa quân đội, hướng tới lực lượng mạnh nhất châu Âu
27/10/2025 | 10:15
CẢNH SÁT BERLIN C:Ả:N.H BÁO VỀ SỰ GIA TĂNG CỦA CÁC VỤ ĐỘT NHẬP NHÀ Ở
26/10/2025 | 22:31
TIN NÓNG BERLIN-BRANDENBURG: Hơn 130.000 gia cầm được tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của virus H5N1
26/10/2025 | 22:10
TP BERLIN BÁO CÁO: Có hơn 2.400 lượt thay đổi giới tính kể từ khi "Tự Quyết Định Giới" có hiệu lực
26/10/2025 | 08:31
Khi bí ngô biết 'kể chuyện' về những người phụ nữ truyền cảm hứng tại trang trại Klaistow CHLB Đức
24/10/2025 | 09:35
BERLIN TỔNG KẾT: Có bao nhiêu người đi làm hàng ngày đến Thủ Đô từ các vùng lân cận và nước ngoài
23/10/2025 | 23:49

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *