BERLIN: Sau vụ tấn công CSD: Thị trưởng kêu gọi đeo vòng giám sát điện tử cho đối tượng nguy hiểm – nhưng luật đã đề ra từ đầu năm

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
28/07/2026 | 20:44
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
BERLIN: Sau vụ tấn công CSD: Thị trưởng kêu gọi đeo vòng giám sát điện tử cho đối tượng nguy hiểm – nhưng luật đã đề ra từ đầu năm

Trang morgenpost.de vừa đưa tin tối 28.7: Sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại lễ diễu hành Christopher Street Day (CSD) ở Berlin, Thị trưởng Berlin Kai Wegner kêu gọi áp dụng vòng giám sát điện tử (Fußfessel) đối với các đối tượng bị xếp vào diện nguy hiểm (Gefährder), nhằm tăng cường kiểm soát và ngăn chặn các vụ tấn công trong tương lai.

Tuy nhiên, theo điều tra của Berliner Morgenpost, quy định này đã có hiệu lực tại Berlin từ đầu năm 2026. Nghĩa là về mặt pháp lý, cơ quan chức năng đã có thể đề nghị tòa án áp dụng vòng giám sát điện tử đối với những đối tượng có nguy cơ cao nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Thế nhưng, nghi phạm trong vụ tấn công CSD đã không bị áp dụng biện pháp này, dù được xếp vào diện cần theo dõi đặc biệt.

Vụ việc làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc vì sao các công cụ pháp lý sẵn có lại không được sử dụng, cũng như liệu đã có những sai sót trong quá trình đánh giá và quản lý đối tượng cực đoan. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc ban hành thêm luật mới, mà còn ở khả năng áp dụng hiệu quả những quy định hiện hành để bảo vệ an toàn cho người dân.

Sau thảm kịch khiến 1 người thiệt mạng và 31 người bị thương, nước Đức đang bước vào cuộc tranh luận lớn về việc tăng cường các biện pháp giám sát đối với các đối tượng cực đoan, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình phối hợp giữa cảnh sát, cơ quan an ninh và tư pháp nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.

Nguồn: Viet-bao.de theo morgenpost.de 28.7.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >