BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG: BẤT ỔN SAU KHI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐỘT NGỘT RỜI CHỨC
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 11.8: Chỉ sau 5 tháng giữ chức, ông Sönke Rix (SPD) đã rời vị trí lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Chính trị Liên bang Đức (Bundeszentrale für politische Bildung – bpb). Bộ Nội vụ Đức cho biết lý do là vấn đề cá nhân. Tạm thời, chức vụ lãnh đạo được giao cho Phó Chủ tịch Volker Ullrich (CSU).
Sự ra đi bất ngờ này làm dấy lên lo ngại về định hướng tương lai của bpb, cơ quan được thành lập từ năm 1952 sau những bài học đau thương của chế độ Quốc xã, với nhiệm vụ củng cố ý thức dân chủ và khuyến khích người dân tham gia đời sống chính trị.
Một trong những vấn đề được quan tâm là liệu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cực hữu có bị giảm trọng tâm hay không. Tuy nhiên, lãnh đạo tạm quyền Volker Ullrich khẳng định cực hữu vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với trật tự dân chủ tự do và bpb sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ quan tâm đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và cực tả, những nguy cơ mà xã hội Đức đang phải đối mặt.
- Giáo dục chính trị phải độc lập và đa chiều
Một câu hỏi lớn khác là: Giáo dục chính trị được phép “chính trị” đến mức nào? Theo Đồng thuận Beutelsbach năm 1976, các vấn đề gây tranh cãi phải được trình bày một cách đa chiều, giúp người dân tự hình thành chính kiến, chứ không áp đặt một quan điểm duy nhất.
Các chuyên gia nhấn mạnh: bpb không phải là “loa phát thanh” của Chính phủ hay Bộ Nội vụ. Giáo dục chính trị phải dựa trên những giá trị nền tảng của Luật Cơ bản Đức (Grundgesetz) như dân chủ, phẩm giá con người và nhà nước pháp quyền.
- Hai dự án vẫn được duy trì
Các chuyến nghiên cứu tới Israel hiện đang tạm dừng vì tình hình an ninh, nhưng bpb cho biết sẽ nối lại khi điều kiện cho phép.
Dự án triển lãm về vụ không tặc chiếc máy bay “Landshut” của Lufthansa và các nạn nhân của khủng bố RAF cũng tiếp tục được thực hiện. Triển lãm dự kiến mở tại Friedrichshafen vào năm tới, nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải cứu chiếc máy bay.
- Ý nghĩa đối với cộng đồng Việt: Giáo dục chính trị không chỉ là chuyện của chính giới Đức. Trong một xã hội đa văn hóa, hiểu rõ dân chủ, quyền con người, pháp quyền và cách vận hành của Nhà nước giúp mỗi người – trong đó có cộng đồng người Việt – tự tin hơn khi sống, làm việc và tham gia xã hội Đức.
Một nền dân chủ vững mạnh không chỉ cần luật pháp tốt, mà còn cần những công dân hiểu biết, tỉnh táo và có trách nhiệm.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 11.8.2026
BREMEN RỘN RÀNG MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT ĐỨC – HƠN 400.000 NGƯỜI DỰ KIẾN THAM DỰ
02/10/2026 | 18:01
ARD-DEUTSCHLANDTREND KHẢO SÁT: 3/4 NGƯỜI DÂN ĐỨC CẢM THẤY NGÀY CÀNG NHIỀU GÁNH NẶNG
01/10/2026 | 21:53
ĐỨC SẼ THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI – BƯỚC ĐI MỚI CỦA QUÂN ĐỘI ĐỨC
01/10/2026 | 21:28
ĐỨC TRANH CÃI VỀ THUẾ ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG: DỰ KIẾN ÁP THUẾ TỪ NĂM 2027
01/10/2026 | 21:18
BERLIN: TÒA ÁN CẤM NUÔI LỢN TRONG CĂN HỘ TẦNG 4 – “THÚ CƯNG” CŨNG PHẢI ĐƯỢC NUÔI ĐÚNG QUY ĐỊNH
01/10/2026 | 12:58
THÔNG BÁO TIN VUI: THÁNG 10 – BSR NHẬN MIỄN PHÍ ĐỒ CỒNG KỀNH TẠI 25 KHU PHỐ BERLIN
30/09/2026 | 22:46
BERLIN: QUÁN BAR Ở KOLLWITZKIEZ TỪNG BỊ BUỘC ĐÓNG CỬA LÚC 22 GIỜ – DOANH THU GIẢM MỘT NỬA
30/09/2026 | 22:17

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *