CÁC BỆNH VIỆN TẠI ĐỨC QUÁ TẢI VÌ SỐ LƯỢNG BỆNH NHI HÔ HẤP TĂNG NHANH
Đức đang trong làn sóng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ sơ sinh. Các bệnh viện vốn đã đông người lại càng trở nên quá tải khi số bệnh nhi tăng mạnh.
Debora Zilz vẫn sợ hãi khi nhớ lại ngày cô đưa cậu con trai 13 ngày tuổi Andreas tới một bệnh viện tại Berlin nhưng không được nhập viện vì hết giường bệnh. Các nhân viên đã gọi đến những bệnh viện khác ở thủ đô của Đức và bang Brandenburg lân cận để tìm giường tiếp nhận điều trị Andreas nhưng vô vọng. May mắn là sau một đêm trong khoa cấp cứu, bệnh viện đã có giường cho Andreas.
Andreas bị viêm phổi, có lúc sụt cân xuống dưới mức 3,1 kg trọng lượng khi sinh, đang dần hồi phục và được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.
Câu chuyện của Andreas xảy ra khi Đức đang trong làn sóng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ sơ sinh, các bệnh viện vốn đã đông người lại càng trở nên quá tải khi số bệnh nhi tăng mạnh. Sau 2 năm dịch COVID-19 hoành hành với các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, một số nước châu Âu đang chứng kiến số ca viêm phổi tăng. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022 khi lần đầu tiên có những trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) gây bệnh viêm phổi.
Tại bệnh viện Saint Joseph ở Berlin, khoa nhi đang chật vật vì bệnh nhân tăng nhanh trong khi số lượng nhân viên khoa thấp nhất từ trước đến nay. Beatrix Schmidt, trưởng khoa nhi bệnh viện Sant Joseph, cho biết khoa đang quá tải khi số bệnh nhi tăng mạnh, người chăm sóc bị lây nhiễm và thiếu nhân viên. Bệnh viên Saint Joseph nằm gần trung tâm Berlin, thường có 80 giường cho bệnh nhi nhưng hiện chỉ có 51 giường được sử dụng vì thiếu nhân viên. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở khoa chăm sóc đặc biệt, trong khi một số giường không sử dụng thì 18 giường còn lại đều đã có bệnh nhân.
Trong những trường hợp cấp cứu như của Andreas, các nhân viên y tế sẽ phải liên hệ tới các bệnh viện khác để tìm chỗ tiếp nhận điều trị. Có trường hợp phải huy động trực thăng chở bệnh nhi tới những vùng khác ở xa hơn như bang Mecklenburg-West Pomerania ở Đông Bắc.
Các chuyên gia y tế cho rằng giao mùa và thời tiết thất thường khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đặc biệt, với trẻ đã từng mắc COVID-19 thì càng dễ mắc bệnh và bệnh cũng nặng hơn.
Theo thống kê của Viện Robert Koch, trong tuần trước, 9,5 triệu người Đức ở mọi lứa tuổi đã được xác nhận mắc các bệnh về đường hô hấp, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021 và thời kỳ đỉnh dịch cúm các năm 2017 - 2018.
Nguồn: Lê Ánh (TTXVN)
Các bác sĩ và dược sĩ cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc ở Đức
25/09/2024 | 04:14
Đột kích quy mô lớn tại Đức, bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người
24/09/2024 | 19:00
Việt Nam trở thành nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới
24/09/2024 | 16:33
TIN SỐC BERLIN: Nhóm bốn người tấn công, cướp của hai người đàn ông ở Hellersdorf
21/09/2024 | 16:50
SỐC: Một người đàn ông cầm dao la hét, tấn công nhân viên trên tàu RE1 khu vực quận Potsdam
21/09/2024 | 16:01
CUỘC ĐÌNH CÔNG CỦA NHÀ GIỮ TRẺ Ở BERLIN ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC BẬC PHỤ HUYNH
21/09/2024 | 03:25
Đức: Bắt giữ nghi phạm người nước ngoài âm mưu sát hại binh sĩ
14/09/2024 | 06:26
C.ảnh báo: Cẩn thận khi ra đường ở Berlin
11/09/2024 | 16:05

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *