CẢNH BÁO LÀN SÓNG DỊCH BIẾN THỂ THỨ TƯ Ở ĐỨC - WHO CẢNH BÁO SỰ BẤT CẨN Ở CHÂU ÂU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/06/2021 | 09:41
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
CẢNH BÁO LÀN SÓNG DỊCH BIẾN THỂ THỨ TƯ Ở ĐỨC - WHO CẢNH BÁO SỰ BẤT CẨN Ở CHÂU ÂU

Theo morgenpost.de vừa đưa tin sáng 25.6.2021: Viện Robert Koch (RKI) báo cáo: Thêm 592 ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày. Tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày là 5.9/100.000 dân trên toàn quốc.

Nhưng:

Các biến thể delta đang lan rộng. Delta đã thống trị ở Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh, và những lo lắng đang gia tăng trong chính phủ liên bang, bởi biến thể delta được coi là cực kỳ dễ lây lan, đang xâm nhập vào Đức.

Thủ tướng Merkel cảnh báo về một làn sóng thứ tư. Tại hội nghị thượng đỉnh EU Thủ tướng Angela Merkel cũng bày tỏ lo ngại về biến thể Delta: "Chúng tôi phải tìm mọi cách để ngăn chặn làn sóng thứ tư". Kiểm tra, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang chỉ là những hạn chế nhỏ so với "điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ vượt quá tầm tay và lúc đó chúng tôi phải đưa ra các biện pháp mạnh hơn", bà Merkel nhấn mạnh. 

Chủ tịch Viện Robert Koch, Lothar Wieler, giả định rằng biến thể đồng bằng của virus corona có thể thống trị ở Đức.

Các chuyên gia như Chủ tịch Viện Robert Koch RKI Lothar Wieler và chính trị gia Karl Lauterbach của SPD từ lâu đã cho rằng biến thể Delta sẽ „hiện hữu“ và có thể thống trị ở Đức vào mùa Thu. 

WHO CẢNH BÁO SỰ BẤT CẨN Ở CHÂU ÂU TRƯỚC LÀN SÓNG DỊCH BIẾN THỂ 

Theo morgenpost.de vừa đưa tin sáng 25.6.2021: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về sự bất cẩn ở châu Âu theo quan điểm của biến thể Delta. 

Bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia về corona hàng đầu của WHO, cho biết hiện đang diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn và các cuộc tụ họp trong khi nhiều người vẫn chưa được bảo vệ bằng vắc xin đầy đủ. Bởi vì điều này, quá trình truyền bệnh đã xảy ra. 

“Biến thể Delta là một loại virus nguy hiểm, đề cập đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Các biện pháp y tế, tiêm chủng và điều trị sẽ có hiệu quả chống lại Delta, nhưng sau khi có thêm đột biến, thì tất cả các biện pháp „đã tiêm“ không còn đủ nữa", nhà dịch tễ học cảnh báo, Bà Van Kerkhove cho biết => Mặc dù số ca nhiễm trùng giảm, nhưng điều mà người dân ở châu Âu nên làm ngay trước khi „ân hận“ là: „Cẩn thận với các quyền tự do đi lại, giữ gìn sức khỏe, mạng sống cho chính bản thân mình“.

Việc mở cửa mua sắm, nới lỏng tự do đi lại du lịch giữa các nước,... Có thể gây nguy hiểm cho việc mở cửa chung sau đại dịch và trì hoãn sự phục hồi kinh tế.

P/s: Vậy nên, bà con nhắc nhau cảnh giác cao. Đã hơn một năm giữ gìn rồi thì giờ „cố gắng“ tiếp: Vẫn hạn chế tiếp xúc, thực hiện vệ sinh và đeo khẩu trang. Phòng tránh lây lan.

Nguồn: morgenpost.de – BBT biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >