NẠN TRỘM CẮP TRONG SIÊU THỊ: Chính quyền Berlin cần có biện pháp ngăn chặn
Trong cuộc chiến chống lại nạn trộm cắp quy mô lớn, lực lượng cảnh sát và tư pháp dường như đang ngày càng bất lực. Một cựu điều tra viên kỳ cựu bày tỏ sự hoài nghi về mức độ nỗ lực thực sự của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vấn nạn này. Trộm cắp do băng nhóm tại Rossmann và các chuỗi cửa hàng khác vẫn thường không bị xử lý
Các tên trộm thường xuyên lẻn vào siêu thị, nhà thuốc với chiếc túi trống rỗng, rồi ra về với những món hàng đã bị lấy cắp mà không hề bị ngăn cản. Họ thường đứng chờ bên ngoài để cảnh giới, trong khi đồng bọn bên trong nhanh chóng lấy đi các mặt hàng, rồi bán trên chợ đen với lợi nhuận khổng lồ. Thật đáng buồn, thiệt hại hàng năm do trộm cắp gây ra đã lên tới hàng triệu euro, nhưng các chủ cửa hàng, cảnh sát và tư pháp dường như đã “bỏ cuộc”.
Gunnar M., một cựu điều tra viên đã về hưu, là người không ngừng theo dõi và ghi chép các vụ trộm cắp. Ông đã lập các danh sách tên tội phạm, lưu trữ cẩn thận các đoạn video và gửi email cho cấp trên, nhưng dù đã xác định được nhiều thủ phạm qua hình ảnh, các vụ việc vẫn cứ tiếp diễn. Ông bày tỏ sự bức xúc về sự “ngạo nghễ” của các đối tượng trộm cắp và cảm giác bất lực của lực lượng cảnh sát.
Theo các dữ liệu của cảnh sát, nhiều băng nhóm trộm cắp quốc tế hoạt động theo kiểu phân công rõ ràng, với thủ lĩnh thường đặt ở các quốc gia như Balkan, Đông Âu, Georgia. Các quốc gia này đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động phạm tội, trong khi nhiều thủ phạm vẫn chưa rõ quốc tịch do thiếu thông tin. Gunnar M. tin rằng phần lớn thủ phạm đến từ nước ngoài, dựa trên các tên trong danh sách của ông, và cho rằng chính sách của chính phủ dường như “không muốn xử lý triệt để” vấn đề này vì lý do chính trị nhạy cảm.
Điều đáng buồn là các vụ trộm thường bị xem là “vi phạm nhỏ”, nên chỉ được xử lý nội bộ trong cửa hàng ban đầu, rồi sau đó chuyển hồ sơ cho cảnh sát địa phương. Thậm chí khi phát hiện ra băng nhóm, chỉ có một số ít vụ được đưa lên diện điều tra của Cục Điều tra Liên bang (LKA). Quá trình xác minh, truy bắt và xử lý thủ phạm kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khiến các chủ cửa hàng cảm thấy bất lực trước sự chậm trễ và thiếu phối hợp giữa các cơ quan.
Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thương mại Điện tử (EHI), phần lớn các khoản thất thoát trong các siêu thị, nhà thuốc đều do trộm cắp của khách hàng, nhân viên hoặc các đối tượng lạ mặt gây ra, với thiệt hại lên tới hơn 4 tỷ euro mỗi năm, tương đương hơn 342 triệu euro mỗi tháng. Những mặt hàng dễ bị trộm nhất thường là các sản phẩm nhỏ, giá trị cao, dễ giấu trong quần áo hoặc túi xách mang theo.
Chuyên gia pháp lý của Hiệp hội Thương mại Đức (HDE), ông Peter Schröder, nhấn mạnh rằng các tên trộm thường nhắm vào các mặt hàng thương hiệu, phụ kiện đắt tiền. Các doanh nghiệp đã phải đầu tư lớn vào hệ thống an ninh như camera, nhân viên bảo vệ, thiết bị phát hiện trộm để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình hiện nay là “không thể chấp nhận được”, và cần có các biện pháp cứng rắn hơn để chống lại các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Gunnar M. cũng đồng tình, khi cho rằng các vụ trộm nhỏ lẻ, trị giá chỉ 20-50 euro, thường bị xem nhẹ. Ông chỉ trích các chuỗi siêu thị như Rossmann, cho rằng họ thờ ơ trước vấn nạn này, không đầu tư đủ vào an ninh, và coi thường thiệt hại do trộm cắp gây ra. “Họ chẳng quan tâm việc hàng bị lấy đi,” ông nói.
Trong bối cảnh đó, rõ ràng rằng vấn đề trộm cắp quy mô lớn tại các cửa hàng vẫn chưa có giải pháp triệt để, và sự “thiếu quyết tâm chính trị” có thể là một phần nguyên nhân khiến nạn này ngày càng gia tăng.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo berliner-zeitung.de 18.8.2025
BERLIN Cảnh báo: Thunfisch-Carpaccio của Lidl có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm
11/12/2025 | 00:18
CẢNH SÁT BERLIN: Đã bắt giữ 8 nghi phạm sau vụ đâm dao chết người tại Humboldt-Forum
09/12/2025 | 23:50
ĐỨC: Taxi và Uber công bố dữ liệu người dùng toàn quốc, trong đó có Berlin
09/12/2025 | 22:23
TIN N.ÓNG BERLIN SÁNG 9.12.2025: Những vụ việc xảy ra ngày càng nhiều
09/12/2025 | 12:56
TIN NÓNG CẦN BIẾT: Chính quyền Berlin cảnh báo các doanh nghiệp về mối đe dọa từ hoạt động gián điệp
08/12/2025 | 23:00
TIN BERLIN: Do thiếu nhân lực và công nghệ hiện đại, các vụ phạt vi phạm bị thất thoát hàng triệu euro
08/12/2025 | 18:24
TIN THỜI TIẾT BERLIN: Tháng 12, ấm áp kèm mưa bất thường
08/12/2025 | 11:23

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *