CẬP NHẬT TIN MẤT ĐIỆN TẠI BERLIN: Các diễn biến mới nhất đêm 5.1.2026 - Nhóm "Vulkangruppe" đã nhận trách nhiệm phá hoại
Kể từ sáng thứ Bảy, hàng chục nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện. Các khu vực Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf và Lichterfelde bị ảnh hưởng - Dây cáp điện bị hỏng do cháy tại một cây cầu gần nhà máy điện Lichterfelde. Các nhà điều tra cho rằng đây là một vụ tấn công – Nhóm "Vulkangruppe" đã nhận trách nhiệm.
1 - Quận Steglitz-Zehlendorf chi trả chi phí lưu trú tại khách sạn
Ủy ban quận Steglitz-Zehlendorf sẽ chi trả chi phí lưu trú tại khách sạn cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mất điện. Ngoài các nơi trú ẩn tạm thời, còn có thể ở tại các khách sạn đối tác của Visit Berlin [www.visitberlinpartnerhotelsev.de], theo lời ông Tim Richter, trưởng phòng xã hội của rbb.
Chi phí này có thể được hoàn trả sau khi có hóa đơn khách sạn và giấy tờ chứng minh cá nhân bị ảnh hưởng, chẳng hạn như đăng ký chính thức tại địa chỉ trong khu vực mất điện. Ngoài ra, cần nộp giấy tờ tùy thân, ví dụ như CMND, cho cơ quan xã hội.
2 - Thêm 2.000 hộ gia đình đã được cấp điện trở lại
Tại phía Tây Nam của Berlin, thêm 2.000 hộ gia đình đã được kết nối lại với nguồn điện, theo thông báo của Stromnetz Berlin. Đến tối thứ Hai, các hộ này cùng với 250 doanh nghiệp đã được cấp điện trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 28.000 hộ gia đình và khoảng 1.500 doanh nghiệp vẫn bị mất điện.
3 - Quyền giảm tiền thuê nhà kể cả khi mất điện và mất nhiệt do phá hoại
Người thuê nhà có thể giảm tiền thuê nhà ngay cả khi mất điện và mất nhiệt do phá hoại, theo Liên đoàn Người thuê nhà Đức (Deutscher Mieterbund). Chủ tịch Melanie Weber-Moritz cho biết như vậy vào thứ Hai. Bà nói rằng, căn hộ "phải đảm bảo mục đích sử dụng, bao gồm cả hệ thống sưởi và điện hoạt động bình thường." Quyền này vẫn có hiệu lực ngay cả khi chủ nhà không có lỗi trong việc gây ra mất điện hay mất nhiệt. Mức giảm tiền thuê sẽ tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng. Trong mùa đông, nếu mất điện và hệ thống sưởi kéo dài, mức giảm có thể lên tới 100%.
3 - Mạng di động đã phần nào hoạt động trở lại: Có thể gọi cấp cứu ngoài trời
Trong khu vực bị mất điện ở phía Tây Nam Berlin, người dân đã có thể gọi cấp cứu qua điện thoại di động. Theo thông báo của lực lượng cứu hỏa, đã thiết lập mạng di động cơ bản cùng với Tập đoàn Viễn thông Deutsche Telekom. Nhờ đó, các cuộc gọi cấp cứu ngoài trời đã khả dụng. Trong các không gian kín, mạng vẫn còn yếu. Nhiều trạm phát sóng di động đã hoạt động trở lại, do đó nhiều người đã có thể liên lạc được.
4 - Bundeswehr đảm nhận việc cung cấp nhiên liệu cho các máy phát điện dự phòng
Ngày thứ Hai, Bundeswehr đã bắt đầu cung cấp nhiên liệu cho các máy phát điện dự phòng. Trước đó, chính quyền Berlin đã gửi yêu cầu hỗ trợ. Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Hỗ trợ hoạt động của Bundeswehr cho biết, khoảng 18.000 lít dầu diesel cùng xe bồn và nhân lực sẽ được cung cấp. Đặc biệt, ưu tiên là cung cấp nhiên liệu cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Dự kiến, hoạt động này sẽ kéo dài đến thứ Năm, 23 giờ tối.
5 - Ba trong số 18 trường học ban đầu đóng cửa sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba
Ba trường học bị ảnh hưởng bởi mất điện tại phía Tây Nam Berlin sẽ mở cửa trở lại vào thứ Ba, theo thông báo của Bộ Giáo dục Berlin vào tối thứ Hai. Như vậy, trong ngày thứ Ba và có thể cả ngày thứ Tư, vẫn còn 15 trường phải đóng cửa. Danh sách cập nhật các trường bị ảnh hưởng có thể xem tại trang web của chính quyền: www.berlin.de
Tại 12 trường trong quận Steglitz-Zehlendorf, sẽ có dịch vụ chăm sóc khẩn cấp. Các gia đình cần gấp có thể đưa trẻ đến các địa điểm thay thế đã chỉ định.
6 - RBB mở các trung tâm tiếp nhận cho người bị ảnh hưởng bởi mất điện
Đài phát thanh truyền hình Berlin-Brandenburg (rbb) sẽ mở cửa các trung tâm tiếp nhận cho người bị ảnh hưởng bởi mất điện tại phía Tây Nam Berlin. Từ thứ Ba sáng 10 giờ sáng đến hết thứ Năm, các trung tâm sẽ mở tại phòng chờ của Trung tâm Truyền hình ở Masurenallee (Charlottenburg) và tại số 20, Marlene-Dietrich-Allee, Babelsberg (Potsdam). Tại đây, sẽ cung cấp đồ uống nóng và các dịch vụ sạc pin cho thiết bị điện tử. Ngoài ra, các phóng viên của rbb sẽ có mặt tại các trạm tàu S-Bahn như Wannsee, Nikolassee và Mexikoplatz từ thứ Ba đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, để cung cấp thông tin và hỗ trợ.
7 - Bảo tàng kỹ thuật miễn phí vào cửa cho người bị ảnh hưởng
Bảo tàng kỹ thuật Đức sẽ miễn phí vào cửa cho tất cả khách tham quan bị ảnh hưởng bởi mất điện. Đây là một hành động thể hiện sự đoàn kết và mong muốn tạo không gian để mọi người có thể nghỉ ngơi, sưởi ấm và thư giãn. Người đến chỉ cần trình giấy tờ chứng minh bị ảnh hưởng khi vào cửa.
8 - Spranger đề xuất giảm thiểu công khai thông tin về hạ tầng quan trọng
Bà Iris Spranger, Thị trưởng Nội vụ của Berlin (SPD), phát biểu tại họp báo của Ủy ban Chính quyền Thượng viện rằng các công ty năng lượng nên cung cấp ít thông tin hơn công khai. Bà cho rằng, quá nhiều chi tiết về các vị trí dễ bị tấn công của các nhóm "Vulkangruppen" có thể giúp họ dễ dàng hơn trong việc thực hiện các hành động phạm pháp.
9 - Cảnh sát ngăn chặn các hành vi phạm pháp
Cảnh sát Berlin cho biết, trong khu vực mất điện, không ghi nhận số lượng tội phạm đáng kể. Tuy nhiên, đã có một số vụ cố gắng đột nhập hoặc trộm cắp. Trong đêm thứ Hai, tại phố Potsdamer Chaussee, cảnh sát phát hiện dấu vết của vụ đột nhập vào siêu thị. Tại phố Spanische Allee, cảnh sát đã ngăn chặn thành công một vụ cạy khoá máy rút tiền tự động, bắt giữ bốn nghi phạm. Trước đó, vào thứ Bảy, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 34 tuổi khi anh ta di chuyển bằng xe tải, trong đó phát hiện dụng cụ phá khoá, dụng cụ đột nhập và bộ đàm.
10 - Công tố viên liên bang sẽ tiếp nhận điều tra
Chính quyền Berlin đề nghị Công tố viên Liên bang (Generalbundesanwalt) tiếp nhận điều tra vụ cháy gây phá hoại. Thị trưởng Nội vụ Iris Spranger cho biết: "Hiện tại, rất quan trọng để Công tố viên Liên bang xem xét tiếp nhận vụ việc."
11 - Những ngày khó khăn đối với nhân viên y tế
Bà Ina Czyborra, Thứ trưởng Y tế Berlin, cho biết, những ngày qua kể từ dịp chuyển giao năm mới là thử thách lớn đối với các bác sĩ, nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế. Các sự kiện như đêm giao thừa, băng giá trong dịp Năm Mới và hậu quả của mất điện đã gây áp lực lớn. Bà nhấn mạnh, các dịch vụ chăm sóc y tế đã phối hợp tốt, kể cả việc hỗ trợ những người không thể tự chăm sóc bản thân, như những người thở máy tại nhà. Các trung tâm cứu trợ, điểm tiếp nhận và các trung tâm sưởi ấm đã cung cấp hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng.
12 - Tất cả các máy phát điện dự phòng đều đang hoạt động
Theo bà Franziska Giffey, Thị trưởng Thương mại Berlin, tất cả các máy phát điện dự phòng của thành phố hiện đang hoạt động. Các máy này sẽ tiếp tục được cung cấp thêm từ các bang khác. Việc vận hành các máy phát điện này khá phức tạp, đòi hỏi vận chuyển, lắp đặt, đổ nhiên liệu và vận hành đúng quy trình. Các binh sĩ của Bundeswehr sẽ hỗ trợ trong quá trình này.
Vào Chủ nhật, Thị trưởng Nội vụ Iris Spranger đã ban hành tình trạng khẩn cấp toàn diện, cho phép huy động các lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài, như Bundeswehr hoặc Cảnh sát Liên bang, để tăng cường ứng phó.
13 - Thị trưởng Nội vụ của Berlin (SPD) Spranger lên tiếng về việc lên án vụ tấn công
Bà Iris Spranger, Thị trưởng Nội vụ của Berlin (SPD), đã phát biểu tại cuộc họp báo của chính quyền về tình hình tại phía Tây Nam: "Tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công mang tính nhân đạo này, nhằm mục đích cố ý đe dọa tính mạng con người. Đặc biệt là ở một khu vực có nhiều người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương trong các viện dưỡng lão." Bà tiếp tục: "Những kẻ thủ ác cố tình chấp nhận rủi ro gây tổn hại cho người khác. Vì vậy, không thể chỉ đơn thuần gọi đây là hành động cực đoan theo chiều hướng trái chiều. Mà rõ ràng đây là hành động khủng bố theo chiều hướng cực đoan của cánh tả." - "Chúng tôi muốn xin lỗi những người nghèo và yếu thế, chẳng có ích lợi gì. Nếu tôi làm như vậy, tôi đã chấp nhận thiệt hại phụ. Điều đó luôn đồng nghĩa với việc chấp nhận mất mạng người," Spranger nói.
14 - Công trình xây dựng lối tạm thời đang đúng tiến độ
Tại đường Argentinische Allee, gần trạm biến áp Dahlem, hiện đang thi công để kết nối hai đường dây điện. Với lối tạm này, khu vực phía Tây Nam của Berlin dự kiến sẽ được nối lại hoàn toàn với mạng lưới điện của thành phố vào thứ Năm tới. Thủ tướng Berlin, ông Kai Wegner (CDU), cho biết các công việc này đang đúng tiến độ.
Người phát ngôn của Stromnetz Berlin, ông Henrik Beuster, nói với hãng tin Deutsche Presse-Agentur rằng, các công việc này phức tạp và đòi hỏi điều kiện nhiệt độ trên 0 độ C. Ngoài ra, kỹ thuật cũng khá phức tạp vì hai dây cáp được làm từ các vật liệu khác nhau.
15 - Các tuyến S1 và S7 hoạt động trở lại – nhưng không dừng ở tất cả các điểm
Tuy nhiên, dịch vụ thay thế bằng xe buýt vẫn tiếp tục trên tuyến S1 giữa Zehlendorf và Wannsee, vì tàu không dừng tại các ga Mexikoplatz, Schlachtensee và Nikolassee. Các tàu S1 chạy theo tần suất 20 phút một chuyến từ Zehlendorf đến Wannsee và ngược lại. Trong khi đó, từ Frohnau đến Zehlendorf, tàu chạy mỗi 10 phút.
Tuyến S7 cũng đã hoạt động trở lại giữa Wannsee và Potsdam, nhưng chỉ theo tần suất 40 phút một chuyến do tàu phải chạy vòng quanh giữa hai điểm này. Từ Charlottenburg đến Potsdam, tàu chạy mỗi 20 phút, còn từ Ahrensfelde đến Charlottenburg, mỗi 10 phút.
16 - Tổng cộng 100.000 người bị ảnh hưởng bởi mất điện
Khoảng 45.000 hộ gia đình đã mất điện sau vụ phóng hoả tại nhà máy điện Lichterfelde – theo Thủ tướng Berlin, ông Kai Wegner (CDU), khoảng 100.000 người đã bị ảnh hưởng.
17 - Cơ quan Công tố Liên bang tiếp nhận điều tra
Cơ quan Công tố Liên bang Berlin đã tiếp nhận điều tra vụ phóng hoả gây mất điện lớn tại phía Tây Nam Berlin. Theo hãng tin Deutsche Presse-Agentur, người phát ngôn của cơ quan này cho biết, quyết định này dựa trên "tầm quan trọng đặc biệt của vụ việc".
Các thông tin chi tiết về cuộc điều tra chưa được tiết lộ. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, vụ phóng hoả này có liên quan đến các phần tử cực đoan theo chủ nghĩa cực tả.
18 - Các siêu thị phần nào đã mở cửa trở lại
Edeka đã mở cửa tất cả các chi nhánh trong khu vực mất điện trở lại hoạt động bình thường. Công ty cho biết, một số cửa hàng đã vận hành bằng nguồn điện dự phòng. Cửa hàng Edeka tại Potsdamer Chaussee còn cung cấp miễn phí nước nóng cho cộng đồng xung quanh.
19 - Tại Mexikoplatz, đèn đã sáng trở lại
Theo thông tin từ rbb, đèn tại ga tàu S-Bahnhof Mexikoplatz đã bật sáng trở lại. Tuy nhiên, các chuyến tàu trên tuyến 1 vẫn chưa dừng tại ga này. Từ thứ Bảy, đã có dịch vụ thay thế bằng xe buýt giữa Zehlendorf và Wannsee.
Theo Bộ trưởng Kinh tế Franziska Giffey (SPD), hôm nay tại ga Wannsee sẽ lắp đặt bốn thiết bị phát điện dự phòng để tuyến S1 và S7 hoạt động bình thường trở lại. Các ga khác dọc tuyến cũng sẽ được trang bị nguồn điện dự phòng để có thể hoạt động trong bóng tối.
20 - Hệ thống di động vẫn còn hạn chế
Hầu hết các trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng bởi mất điện đã hoạt động trở lại, theo thông báo của Telekom, Vodafone và O2 với rbb24. Cụ thể, Vodafone đã khôi phục hoạt động của 27 trong số 39 trạm phát sóng bị ảnh hưởng, còn Telekom đã hoạt động trở lại tại 17 trong số 29 trạm. O2 cho biết, khoảng 18 trong tổng số khoảng 1.000 trạm của họ tại thủ đô vẫn còn ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, các trạm lân cận sẽ hỗ trợ cung cấp dịch vụ nhờ kết nối qua các đường dây khác.
Các nhà cung cấp đang sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động của các trạm phát sóng. Vodafone dự kiến sẽ mua thêm thiết bị mới, nhưng hiện nay đang có nhu cầu cao từ các doanh nghiệp khác, dẫn đến việc phải nhập khẩu thiết bị từ các bang khác.
21 - Nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe đã có điện trở lại
Có 64 cơ sở chăm sóc sức khỏe bị ảnh hưởng bởi mất điện đã hoạt động trở lại, theo thông báo của Bộ trưởng Kinh tế Franziska Giffey (SPD) trên các mạng xã hội. Hiện còn 10 cơ sở chưa có điện, dự kiến sẽ được nối lại trong ngày.
22 - Stahnsdorf mở trung tâm tạm trú
Chính quyền Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark), phía Tây Nam Berlin, đã thiết lập trung tâm tạm trú. Tại trụ sở mới ở số 2 Dân phố, dự kiến sẽ có khoảng một chục chỗ ngủ. Những người cần chỗ ở có thể liên hệ qua số điện thoại của trung tâm điều phối quận Steglitz-Zehlendorf: 030 90299 3333.
23 - Berlin cần sự hỗ trợ của liên bang trong điều tra
Bà Franziska Giffey, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng của Berlin, sáng thứ Hai trên đài rbb24 Inforadio, nhấn mạnh rằng cần nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ phóng hoả. "Tôi nghĩ rằng, hiện tại, cần có sự hỗ trợ của liên bang trong việc điều tra."
Hậu quả của vụ việc có thể liên quan đến nhóm "Vulkangruppe", một tổ chức cực đoan theo chủ nghĩa cực tả, được Cơ quan Tình báo Nội bộ (Verfassungsschutz) xếp vào dạng nhóm anarchist. Bà Giffey cho biết, câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là các nhóm hoạt động theo ý thức hệ hoặc còn có yếu tố khác đằng sau. Việc điều tra cần phải làm rõ tất cả.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
"Bắt cóc thủ tướng Merz" - Chính phủ Đức phản ứng gay gắt trước phát ngôn của Nga
07/01/2026 | 10:20
TIN SỐC: Berlin đang trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm, nhà của đối tượng hình sự nguy hiểm bị bắn.
06/01/2026 | 22:05
TIN THỜI TIẾT CỰC ĐOAN Ở ĐỨC: Bão tuyết dữ dội sẽ quét qua Đức
06/01/2026 | 20:13
SỐC: Tönnies đóng cửa nhà máy xúc xích Eberswalde – hơn 500 nhân viên bị ảnh hưởng
06/01/2026 | 15:52
CẬP NHẬT TIN MẤT ĐIỆN TẠI BERLIN: Các diễn biến mới nhất đêm 5.1.2026 - Nhóm "Vulkangruppe" đã nhận trách nhiệm phá hoại
06/01/2026 | 00:54
TIN BERLIN ĐÊM 5.1.2025: Bà con cần biết
05/01/2026 | 23:59
TIN SỐC BERLIN: Vụ tấn công bằng bom xăng làm cháy dây cáp điện do các đối tượng cực đoan cánh tả thực hiện
05/01/2026 | 02:00

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *