Châu Âu thúc ép Tổng thống Trump cam kết quân đội Mỹ tham gia gìn giữ hòa bình tại Ukraine
Các đồng minh châu Âu nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ là yếu tố then chốt để đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy của bất kỳ chiến lược an ninh nào trong khu vực.
Theo thông tin từ Bloomberg, các nhà lãnh đạo châu Âu đang gia tăng áp lực với chính quyền Trump để đảm bảo sự tham gia của lực lượng Mỹ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình tương lai tại Ukraine. Các đồng minh châu Âu nhấn mạnh rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ là yếu tố then chốt để đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy của bất kỳ chiến lược an ninh nào trong khu vực.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm sẵn sàng gây sức ép kinh tế với Nga, trong khi các đồng minh châu Âu đang nỗ lực định hình phương thức tiếp cận của chính quyền Mỹ mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 3 năm. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu vẫn giữ thái độ thận trọng, đặc biệt khi xét đến "hồ sơ thay đổi chính sách nhanh chóng của Tổng thống Trump" khiến nhiều vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo đánh giá của các chuyên gia quốc phòng, mức độ rủi ro trong tình hình hiện tại là rất lớn. Claudia Major, chuyên gia từ Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, nhấn mạnh rằng một quốc gia chỉ có thể nhận được sự đảm bảo an ninh thực sự thông qua hai cách: hoặc là trở thành thành viên NATO, hoặc là sở hữu vũ khí hạt nhân. Bà cũng ước tính rằng để duy trì hòa bình một cách hiệu quả tại Ukraine, cần có sự tham gia của khoảng 150.000 quân.
Về phần mình, Patrick Turner, quan chức cấp cao của NATO tại Ukraine, cũng đồng quan điểm khi cho rằng tư cách thành viên NATO sẽ là thước đo cho hiệu quả của các biện pháp đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, trong khi nhóm cố vấn cấp cao của ông Trump thể hiện sự cởi mở về việc cung cấp các đảm bảo an ninh, họ kỳ vọng châu Âu sẽ đóng góp phần lớn lực lượng quân sự, với quan điểm rằng cuộc xung đột này chủ yếu là vấn đề của châu Âu.
Một quan chức cấp cao châu Âu đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng nếu triển khai quân mà không có sự tham gia của Mỹ. Theo vị quan chức này, tình huống đó có thể dẫn đến rạn nứt trong khối NATO và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương vốn đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ.
Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho tình hình, Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Trump phụ trách về Ukraine và Nga, dự kiến sẽ sớm có chuyến thăm tới Kiev. Mục tiêu của chuyến đi này là tìm ra một giải pháp khả thi cho vấn đề Ukraine trong vòng 100 ngày đầu tiên của chính quyền Mỹ mới.
Nguồn: Viet-bao.de theo Vũ Thanh/Báo Tin tức - Ảnh bìa THX/TTXVN: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), ông Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Paris, Pháp, ngày 7/12/2024.
Giả mù suốt hơn nửa thế kỷ, người đàn ông nhận trợ cấp tới 27 tỷ đồng
16/10/2025 | 09:31
Thế giới chờ đón hiện tượng Siêu Trăng
06/10/2025 | 10:42
Trí tuệ nhân tạo: Nhận diện nguy cơ của AI với báo chí
28/09/2025 | 22:07
Bão Bualoi: Philippines sơ tán 400.000 người
26/09/2025 | 13:53
Siêu bão Ragasa 'quần thảo' dữ dội ở tỉnh ven biển của Philippines
22/09/2025 | 11:08
Malaysia cảnh báo về biến thể COVID-19 mới
21/09/2025 | 00:20
LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu
19/09/2025 | 10:19

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *