CHIỀU 29.5, VIỆT NAM GHI NHẬN THÊM 143 CA MẮC MỚI COVID-19
1 - Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận thêm 143 ca mắc mới COVID-19; trong đó có 141 ca lây nhiễm cộng đồng. Thời gian tới, dịch COVID-19 ở Bắc Giang có thể lan rộng, Bộ Y tế khẳng định đã chuẩn bị lực lượng, hoàn toàn chủ động để hỗ trợ cho địa phương. Nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến trưa ngày 29/5, Bắc Giang đã ghi nhận 1.927 ca mắc COVID-19.
Tính đến 18 giờ ngày 29/5, Việt Nam có tổng cộng 5.354 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 3.784 ca. Hiện trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 223 ca. Trong ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận thêm 286 ca mắc mới.
2 - Tại Bắc Giang: Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang, cho biết: Tổng số F1 của tỉnh hiện là 15.863 trường hợp; số F2 là 65.850 trường hợp. Hiện ổ dịch nóng nhất ở Bắc Giang là tại khu công nghiệp (KCN) Quang Châu. Từ khi xuất hiện cách đây 15 ngày, số ca dương tính tăng cao, diễn biến phức tạp. Đến nay, KCN này đã có 1.524 trường hợp F0. Đây là đợt dịch nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh.
Theo Sở Y tế Bắc Giang, trong 2 ngày, tỉnh đã tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng gần 4.500 công nhân, tổng nhu cầu công nhân và người lao động cần tiêm phòng là 100.000 người.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Dự kiến trong 7-10 ngày sẽ tiêm xong cho các trường hợp này, Bộ phận thường trực đặc biệt đã lên kế hoạch chi tiết, phân từng địa phương trong tỉnh. Nếu thiếu nhân lực tiêm vaccine, Bộ Y tế sẽ điều chuyển 1.000 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã được tập huấn và sẵn sàng lên đường.
3 - Bộ Y tế thông tin về đột biến gen trên chủng virus SARS-CoV-2; trong 4/32 mẫu bệnh phẩm COVID-19.
Theo thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, qua giải trình gene các mẫu bệnh phẩm COVID-19, các nhà khoa học của Viện đã phát hiện đột biến gene trong 4/32 mẫu bệnh phẩm.
GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: “Chúng tôi phát hiện có đột biến mất Y144 trên protein S của virus B.1.167.2 (lần đầu phát hiện tại Ấn Độ). Đột biến này giống đột biến phát hiện trên biến thể B.1.1.7 (lần đầu phát hiện tại Anh)”.
Theo GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, dữ liệu B.1.167.2 trên GISAID (bản đồ cập nhật kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2) hiện tại chưa ghi nhận đột biến mất Y144, nên đột biến này vẫn cần theo dõi và nghiên cứu thêm.
Sáng 29/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã thông tin chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến hiện nay tại Việt Nam là chủng từ Ấn Độ đã có các dấu hiệu tăng khả năng lây nhiễm và bệnh tăng nặng hơn so với các đợt dịch trước.
GISAID là bản đồ cập nhật kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2, được các nhà học học trên toàn cầu cập nhật liên tục; bản đồ này được các nhà khoa học tại các quốc gia cùng tham khảo, theo sát sự biến đổi của SARS-CoV-2.
4 - Ba bệnh viện và một phòng khám TP Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động vì bệnh nhân COVID-19 đến khám
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện có 3 bệnh viện gồm bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông và một phòng khám đa khoa Hòa Hảo đang tạm ngưng khám bệnh ngoại trú trong vòng 1-2 ngày để khử khuẩn, làm xét nghiệm tầm soát nhân viên tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19. Không có bệnh viện bị phong tỏa do phát hiện trường hợp dương tính đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Như vậy, từ ngày 27/5 đến nay thành phố đã phát hiện 2 ổ dịch, tổng cộng 90 ca nhiễm. Trong đó, chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng là chuỗi lớn nhất với 85 ca bệnh, chuỗi lây nhiễm liên quan đến ca bệnh phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ có 5 ca.
Ngành y tế khuyến cáo, những người liên quan đến Hội thánh này cần chủ động khai báo y tế vì nguy cơ lây nhiễm liên quan đến Hội thánh này rất cao.
5 - Hà Nội vừa ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca liên quan đến Bắc Ninh. Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4, Hà Nội đã ghi nhận 165 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 22 quận, huyện. Trong đó chùm ca bệnh tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 46 ca, tiếp theo là chùm 2A Phạm Sư Mạnh (43 ca), chùm Bắc Ninh (23 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (20 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (14 ca), chùm Hưng Yên (8 ca), chùm Hải Dương (1 ca) và các chùm bệnh khác (10 ca).
Nguồn: Tổng hợp từ Báo Tin tức
Chương trình “Giai điệu Tháng Năm” thành công tốt đẹp
30/05/2025 | 13:34
Tuyên bố Kuala Lumpur “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta’’
30/05/2025 | 00:40
ASEAN - GCC – Trung Quốc: Tăng cường gắn kết kinh tế vì thịnh vượng chung
30/05/2025 | 00:27
Giải vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị"
28/05/2025 | 16:05
VIỆT NAM HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC ĐƯA ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH
28/05/2025 | 00:12
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
25/05/2025 | 23:10
Cán bộ 'bật đèn xanh' cho doanh nghiệp buôn hàng giả, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
24/05/2025 | 23:49

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *