CHÍNH QUYỀN & CẢNH SÁT QUYẾT TÂM NGĂN CHẶN BẠO LỰC CÓ VŨ KHÍ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ BERLIN
Trang rbb24.de đưa tin tối 31.10.2025: Trong tháng 10, cảnh sát Berlin đã phải xuất quân 7 lần để xử lý các vụ nổ súng hoặc đe dọa nổ súng. Gần đây nhất là vụ bắn tại Kreuzberg sáng thứ Năm, trong đó một người đàn ông 37 tuổi bị thương nhẹ. Các vụ xung đột của các băng nhóm tội phạm có tổ chức diễn ra công khai, gây lo ngại về tình hình an ninh.
Cảnh sát đã triển khai tới 100 lực lượng đặc biệt để điều tra, phá các mạng lưới tội phạm, ngăn chặn và xử lý các vụ bạo lực có vũ khí, đồng thời đề xuất sửa đổi luật pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn việc sở hữu vũ khí trái phép.
Theo báo cáo, Berlin là thành phố có số vụ nổ súng cao nhất trong các bang của Đức, với tần suất 9,9 vụ trên 100.000 dân, vượt xa các địa phương khác như Saarland hay Hamburg. Trong tháng này, cảnh sát đã xử lý 7 vụ nổ súng hoặc đe dọa nổ súng.
Các chuyên gia cảnh sát cho biết các băng nhóm tranh giành địa bàn và tài chính, thường dùng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn công khai trên đường phố. Trong năm 2025, tính đến ngày 23/10, cảnh sát đã ghi nhận 884 vụ liên quan đến sử dụng vũ khí, trong đó 406 vụ có nổ súng thực sự, với hơn 520 nghi phạm có tên tuổi.
Chính quyền và lực lượng cảnh sát cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ để kiểm soát tình hình, phá các mạng lưới tội phạm và bảo vệ an ninh cho người dân Berlin.
Báo cáo tóm tắt về các vụ bạo lực bằng súng tại Đức:
Trong năm nay, đã có ít nhất 179 người bị thương trong các vụ việc liên quan đến súng hoặc các loại vũ khí giả, trong đó 31 người bị thương nặng, 147 nhẹ, và 1 người thiệt mạng.
Các vụ việc không chỉ liên quan đến súng thật mà còn bao gồm các loại vũ khí như súng bắn đạn hơi cay, súng tín hiệu hoặc đồ chơi mô phỏng súng. Đặc biệt, các vụ nổ súng xảy ra cả ban ngày, gây lo ngại về an ninh nội địa.
Một số vụ tiêu biểu gồm: Tại Zehlendorf, một tài xế bị bắn và nhập viện; Ngày 22/10 tại Mariendorf, một người đàn ông bị bắn trọng thương; và các vụ bắn trong đêm tại Schöneberg và Kreuzberg, làm nhiều người bị thương.
Theo báo cáo của BKA, tội phạm liên quan đến vũ khí thường đi kèm với các hoạt động tội phạm khác như ma túy hoặc tội phạm có tổ chức, làm gia tăng mối đe dọa cho an ninh quốc gia.
Chủ tịch cảnh sát Berlin, bà Barbara Slowik Meisel, khẳng định không dung thứ cho các hành vi này và đã tăng cường các biện pháp điều tra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc nhiệm như LKA Berlin.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo rbb24.de
Đức điều tra nghi vấn tác nhân nước ngoài đứng sau vụ phá hoại hàng trăm ôtô
06/02/2025 | 08:41
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức trao quà Tết tới GĐ khó khăn ở quê hương.
05/02/2025 | 12:20
TIN NÓNG BERLIN 4.2.2025: Tệ nạn ngày càng nhiều và cảnh sát tiếp tục bị tấn công
05/02/2025 | 06:44
TIN NÓNG 3.2.2025: Thêm nhiều xe bị đốt
04/02/2025 | 00:29
TIN NÓNG BERLIN 2.2.2025: Càng nhiều vụ việc bất an, bà con hết sức cẩn thận
03/02/2025 | 10:39
TIN „NÓNG“ BERLIN 2.2.2025: CUỘC BIỂU TÌNH LỊCH SỬ VỚI KHOẢNG 160 NGÀN NGƯỜI THAM GIA
03/02/2025 | 09:23
TIN „NÓNG“ BERLIN 1.2.2025: Tội phạm ngày càng hung dữ, cảnh sát bị tấn công nhiều hơn
02/02/2025 | 08:00
TIN SUTTGART: Cậu bé 13 tuổi đẩy cậu bé 12 tuổi trước tàu điện – tử vong!
01/02/2025 | 19:14

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *