CHÙA ĐỒNG TÂM TP ERFURT TƯNG BỪNG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN VÀ CẦU AN ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/02/2023 | 23:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CHÙA ĐỒNG TÂM TP ERFURT TƯNG BỪNG TỔ CHỨC ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN VÀ CẦU AN ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

Chủ Nhật, ngày 12/02/2023 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão), Chùa Đồng Tâm tại thành phố Erfurt, CHLB Đức đã long trọng cử hành Đại lễ Thượng Nguyên và Cầu an đầu năm.

Quang lâm chứng minh và chủ trì nghi lễ có chư Tôn đức Tăng Ni đến từ Việt Nam, CH Séc và Đức quốc:
 
- Đại đức Thích Minh Châu. Trụ trì Chùa Thanh Liên, Hà Nội, Việt Nam.
- Đại đức Thích Thông Đạt. Trụ trì Chùa Phúc Lâm, Potsdam, CHLB Đức.
- Đại đức Thích Từ Phước đến từ thành phố Karlovy Vary, CH Séc.
- Đại đức Thích Minh Kiến, đến từ Tổ đình Yên Phú, Hà Nội, Việt Nam.
- Sư cô Thích Nữ Chân Hóa Nghiêm đến từ thành phố Leipzig, CHLB Đức.
 
Đại diện phía chính quyền địa phương có:
 
- Ông Andreas Bausewein. Thị trưởng thành phố Erfurt.
- Bà Anita Pietsch. Quận trưởng quận Gispersleben – Erfurt.
- Ông Harald Hilpert. Ủy viên Hội đồng Quận Gispersleben.
 
Đông đảo các Đạo tràng và Hội đoàn người Việt Nam trong khu vực, từ các thành phố khắp nước Đức, từ CH Séc, từ Đan Mạch… cũng cử đại diện, hoặc tổ chức cả phái đoàn về tham dự Đại lễ, và trợ duyên cho công tác tổ chức lễ hội.
 
Chương trình đại lễ được chia làm 2 phần. 
 
- Buổi sáng là những nghi thức hành chính: Niệm Phật Cầu Gia Bị; Dâng Hoa cúng dàng chư Tôn Đức Tăng Ni; Ca nhạc cúng dàng Đại lễ; Phát biểu của Đại diện Chính quyền địa phương; Đại đức giảng sư Thích Minh Châu và Đại đức Thích Thông Đạt ban bố 2 bài pháp thoại; Lời tri ân của cư sỹ Bích Ngọc (Trần Thị Huyền).
 
- Buổi chiều là Khóa lễ tụng kinh Dược sư cầu an.
 
Đại đức Thích Thông Đạt trụ trì Chùa Phúc Lâm
 
Bài pháp thoại thứ nhất. Đại đức Thích Thông Đạt đã chọn một đề tài gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Nhưng lại rất xa lạ với những người chỉ hiểu: “Ngũ Phúc Lâm Môn” giản đơn là những gì may mắn, tốt lành! Nhưng sau khi được Đại đức giảng sư phân tích, “Ngũ Phúc Lâm Môn” là 5 cái Phúc đến gõ cửa. Là niềm mong ước và phước lộc đến với gia đình, trong đó:
 
- Phú: Giàu có, sung túc.
- Quý: Sang trọng. 
- Thọ: Trường thọ, sống lâu.
- Khang: Khỏe mạnh.
- Ninh: Bình an.
 

Đại Đức Giảng sư Thích Minh Châu...

Trong bài pháp thoại về ý nghĩa của Lễ Thượng Nguyên và Cầu an đầu năm. Những thông tin giảng giải cặn kẽ của ĐĐ Giảng sư Thích Minh Châu đã khai mở cho bà con hiểu thật sâu xa về một chữ AN. Mặc dù cuộc sống mưu sinh đầy rẫy sự cạnh tranh, vất vả. Nhưng con người phải biết dung hòa về thể chất. Gìn giữ lấy sức khỏe. Sống có trí tuệ. Biết được chữ Đủ. Hành trì theo lời dạy của Đức Phật… ngộ ra được như vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng dễ dàng có được Bình An. Sư thầy Thích Minh Châu cũng thay lời Hòa thượng trụ trì Thích Thọ Lạc, gửi lời Chúc Xuân tới toàn thể bà con Phật tử và Kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Đức. Sư thầy tán dương công đức của bà con Kiều bào đã chung tay hùn phước để công cuộc xây dựng ngôi chùa Đồng Tâm sớm hoàn thiện.

 
Lần đầu tiên, tại Đạo tràng Đồng Tâm, bà con Phật tử được nghe 2 bài pháp thoại trong một Đại lễ. Nhưng khi kết nối nội dung hai bài pháp, bà con Phật tử mới ngộ ra rằng, đó chính là chiếc Chìa Khóa Vàng để thẩm thấu lời dạy của Đức Phật trong Thời khóa trì tụng Kinh Cầu An vào canh chiều.
 
Cô Bích Ngọc chụp ảnh kỷ niệm với ông Andreas Bausewein, Thị trưởng thành phố Erfurt và bà Anita Pietsch, Quận trưởng quận Gispersleben – Erfurt.
 
Cô Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt
 
Đại lễ Thượng Nguyên và Cầu an đầu năm đã kết thúc trong thập phần viên mãn, trong lời phát biểu của mình, cô Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt gửi lời tri ân tới chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, các vị quan khách, các Hội đoàn của người Việt Nam trong khu vực, các Thiện nam, Tín nữ, quý bà con kiều bào.
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >