CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM ´NHUỘM ĐỎ´ SÂN VẬN ĐỘNG OFFENBACH Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/06/2023 | 23:18
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CỔ ĐỘNG VIÊN VIỆT NAM ´NHUỘM ĐỎ´ SÂN VẬN ĐỘNG OFFENBACH Ở ĐỨC

Chiều tối 24/6 (giờ địa phương), hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến từ nhiều vùng ở Đức đã nhuộm đỏ sân vận động Offenbach am Main để cổ vũ cho các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Nữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trận đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội tuyển nữ của Đức và Việt Nam diễn ra chiều tối 24/6 (theo giờ Đức) đã thu hút sự quan tâm của gần 14.000 cổ động viên đến với sân vận động Offenbach am Main ở gần thành phố Frankfurt.

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đến từ nhiều vùng ở Đức để cổ vũ cho các nữ tuyển thủ, nhuộm đỏ sân vận động có sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi này.

Thành phố Offenbach vốn yên bình bỗng trở nên hết sức sôi động và ngập tràn sắc đỏ với màu áo, màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đức thi đấu giao hữu.

[HLV Mai Đức Chung hài lòng về màn thể hiện của Đội tuyển Việt Nam]

Trận đấu được đánh giá là quan trọng với cả hai đội bóng khi Vòng Chung kết World Cup 2023 sẽ khai màn trong vài tuần nữa.

Với các cổ động viên Việt Nam, đây còn là dịp rất đặc biệt khi lần đầu tiên có đội tuyển bóng đá lọt vào Vòng Chung kết World Cup.

Sức mạnh và điều phi thường của các cô gái Việt bé nhỏ đã làm lay động những trái tim của những người Việt xa xứ. Họ tự hào và xúc động được khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, được cầm và vẫy những lá cờ Tổ quốc để cổ vũ cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung, để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đội tuyển Việt Nam "tân binh" tại World Cup năm nay.

Cũng giống như ở nhiều thành phố khác trên khắp mọi miền nước Đức, biết tin đội tuyển nữ Việt Nam sắp có trận đấu giao hữu với tuyển Đức ở thành phố cách không xa Frankfurt, cộng đồng người Việt tại Berlin đã lập nhiều nhóm để kêu gọi mọi người tập hợp, lên kế hoạch xuống Offenbach cổ vũ cho đội tuyển.

Sự nhiệt tình của các cổ động viên đã được đền đáp xứng đáng khi Thanh Nhã đã có "bàn thắng vàng" đẹp mắt làm tung lưới đội tuyển Đức, khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chuẩn bị vang lên.

Chị Dương Thị Bích Ngọc - cổ động viên từ Berlin - cho biết các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất nhiệt huyết và các cổ động viên hoàn toàn tự hào về màn thể hiện của các học trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Theo chị Ngọc, mặc dù chênh lệch về vóc dáng và sức lực, trong khi tuyển Đức lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn ghi được bàn thắng quý giá ở phút cuối và đó là niềm hạnh phúc và tự hào to lớn cho toàn đội, cũng như cho các cổ động viên.

Chị Khánh Ly - một cổ động viên khác từ Berlin - cũng cho biết bản thân chị rất tự hào vì lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam làm lên lịch sử vào tới Vòng Chung kết World Cup.

Theo chị, người Việt xa quê hương luôn hướng sự yêu thương về Tổ quốc và đặc biệt là những cô gái nhỏ bé đã có màn trình diễn hết sức đẹp mắt trước đội tuyển Đức.

Chị cho biết đoàn cổ động viên từ Berlin đã thuê những chiếc xe buýt lớn, vượt qua hơn 600km đến cổ vũ cho đội tuyển và quay về luôn trong đêm, nhưng tất cả mọi người không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại đều rất vui và tự hào về những gì thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mang lại cho Tổ quốc và người hâm mộ.

Anh Nguyễn Hùng - cổ động viên đến từ Munich - chia sẻ nhiều người từ thành phố Munich xa xôi đã về Offenbach để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam và tỷ số chung cuộc 2-1 là chấp nhận được, phản ánh đúng thực tế trận đấu. Anh cũng chúc cho các cô gái Việt chân cứng đá mềm và có sự chuẩn bị tốt cho Vòng Chung kết World Cup sắp tới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Michael Reul - nghị sỹ bang Hessen của Đức - đánh giá trận đấu giao hữu giữa hai tuyển nữ Đức và Việt Nam đã diễn ra thật tuyệt vời, đội tuyển Việt Nam đã có rất nhiều cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng.

Một pha phối hợp tấn công của các tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Ông Kambiz Ghawami - Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hòa Liên bang Đức (WUS) chia sẻ đây là trận đấu cực kỳ tuyệt vời. Theo ông, qua trận đấu, mọi người đã có thể thấy được sức mạnh và khả năng của các tuyển thủ nữ Việt Nam. Họ đã tạo được rất nhiều cơ hội mặc dù tuyển Đức hiện đứng thứ 2 thế giới, nhưng trận đấu này đã cho thấy các nữ cầu thủ Việt Nam rất có tiềm năng để tiếp tục vươn lên.

Ông Kambiz Ghawami bày tỏ tin tưởng rằng tại Vòng Chung kết World Cup 2023 tại Australia và New Zealand tới đây, các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ có sự thể hiện tốt.

Ông cho biết đã được vinh dự tới sân bay Frankfurt đón các tuyển thủ nữ khi thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt chân tới Đức tập huấn. Bản thân ông cũng đã tới xem các cầu thủ tập luyện và thi đấu giao hữu với Câu lạc bộ Eintracht Frankfurt, khẳng định rằng các tuyển thủ Việt Nam rất có tiềm năng.

Chủ tịch WUS cũng đánh giá sự kiện thể thao đặc biệt này là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa sự giao lưu cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Theo ông, sự hiện diện của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung giống như những vị đại sứ của Việt Nam. Ngoài ra, tình hữu nghị với Việt Nam cũng được thể hiện khi đã có rất nhiều cổ động viên Đức tới để cổ vũ cho cả hai đội./. 

BÁO ĐỨC: ´TUYỂN NỮ VIỆT NAM CÓ THỂ GÂY BẤT NGỜ Ở WORLD CUP´  

THANH NHÃ GHI BÀN PHÚT 90+2, TUYỂN NỮ VIỆT NAM THUA ĐỨC 1-2

Mạnh Hùng-Phương Hoa-Vũ Tùng (TTXVN/Vietnam+).

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >