COVID-19: NHIỀU NƯỚC CHÂU ÂU MỞ CỬA BIÊN GIỚI, KHÔI PHỤC KINH TẾ
Biên giới giữa hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu chính thức mở lại sau nhiều tháng đóng cửa để ngăn dịch COVID-19.
Bắt đầu từ 15/6, các nước Đức, Pháp, Bỉ và Hy Lạp mở lại toàn bộ biên giới với các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu, chính thức khôi phục một phần không gian tự do di chuyển Schengen vốn đã bị đóng băng trong suốt gần 3 tháng qua do các lệnh phong toả tại các quốc gia. Đến đêm 15/6, đến lượt Áo mở cửa biên giới.
Trước đó, ngay từ ngày 3/6, Italy đã mở cửa để chào đón du khách châu Âu. Croatia và Ba Lan đã mở cửa từ ngày 11/6. Đáng chú ý, không chỉ mở cửa với các nước trong EU, Hy Lạp còn cho phép nối lại chuyến bay với một số quốc gia châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.
Tại Tây Ban Nha, một trong những nước có thiệt hại nghiêm trọng nhất vì đại dịch COVID-19, trong chiều 14/6, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng thông báo nước này sẽ mở cửa biên giới với hầu như toàn bộ các nước EU từ ngày 21/6, trừ Bồ Đào Nha.
“Kể từ ngày 21/6, quy định cách ly bắt buộc với mọi hành khách đến Tây Ban Nha sẽ được huỷ bỏ sau nhiều cuộc tham vấn với các nước láng giềng, dựa trên tính toán về các biện pháp song phương cần thiết phải áp dụng. Chỉ riêng việc kiểm soát biên giới trên bộ với Bồ Đào Nha là kéo dài đến ngày 30/6, theo yêu cầu của Bồ Đào Nha”, Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết.
Trước đó, theo kế hoạch được chính phủ Tây Ban Nha đưa ra, việc mở lại biên giới chỉ được thực hiện từ ngày 1/7. Tuy nhiên, diễn biến tích cực của dịch COVID-19 tại nước này trong nhiều tuần qua cho phép đẩy nhanh thời hạn mở lại biên giới vào ngày 21/6, trùng thời điểm kết thúc giai đoạn áp dụng tình trạng khẩn cấp cuối cùng tại Tây Ban Nha.
Là điểm đến du lịch lớn thứ 3 thế giới và thứ 2 tại châu Âu, Tây Ban Nha kỳ vọng việc sớm mở lại biên giới sẽ cứu vãn được một phần cho ngành du lịch, ngành kinh tế chiếm đến 12% GDP nước này.
Trong khi đó tại Anh, hàng loạt cửa hàng không thiết yếu như các trung tâm thương mại, các cửa hàng bán lẻ cũng chính thức được mở lại từ ngày 15/6. Tại Pháp, toàn bộ đất nước được chuyển thành vùng xanh, bao gồm cả khu vực thủ đô Paris, đồng nghĩa với việc mọi quán cafe, nhà hàng được phép hoạt động trở lại bình thường như trước đây.
Nguồn: VTC News - QUANG DŨNG/VOV-PARIS
LẠM PHÁT TẠI PHÁP TĂNG MẠNH NHẤT KỂ TỪ NĂM 1985
28/10/2022 | 12:13
LÝ DO GIÁ KHÍ ĐỐT CHÂU ÂU GIẢM SÂU VÀ NHỮNG CẢNH BÁO QUAN TRỌNG
27/10/2022 | 10:00
CẢNH BÁO UKRAINE SẮP PHẢI ĐỐI MẶT VỚI MÙA ĐÔNG TỒI TỆ NHẤT LỊCH SỬ
25/10/2022 | 11:29
BIỂU TÌNH TIẾP DIỄN Ở CHÂU ÂU VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ HẬU
24/10/2022 | 19:59
LẠM PHÁT Ở ÁO CHẠM MỨC CAO NHẤT TRONG 70 NĂM
20/10/2022 | 12:26
LIÊN MINH CHÂU ÂU BẤT ĐỒNG VỀ VIỆC ÁP GIÁ TRẦN KHÍ ĐỐT
01/10/2022 | 10:38
UKRAINE CHÍNH THỨC NỘP ĐƠN XIN GIA NHẬP NATO
30/09/2022 | 22:50
EU THÚC ĐẨY GÓI TRỪNG PHẠT MỚI ĐỐI VỚI NGA
22/09/2022 | 11:18

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *