“Đi tàu không vé ở Đức”: Nên là tội phạm hay chỉ là vi phạm hành chính?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/04/2026 | 23:22
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
“Đi tàu không vé ở Đức”: Nên là tội phạm hay chỉ là vi phạm hành chính?

Trang tagesschau.de đưa tin: Tại Đức, hành vi đi phương tiện công cộng không có vé – thường gọi là “đi chui” – hiện vẫn bị coi là tội phạm theo luật hình sự, có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù đến một năm. Đáng chú ý, nếu không đủ khả năng nộp phạt, nhiều người – chủ yếu là người nghèo, thất nghiệp hoặc có hoàn cảnh khó khăn – phải vào tù thay thế. Mỗi năm có hàng nghìn trường hợp như vậy, gây tốn kém lớn cho ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Tư pháp Stefanie Hubig đề xuất “phi hình sự hóa” hành vi đi không vé, tức chỉ xử lý như vi phạm hành chính. Bà cho rằng hệ thống tòa án và nhà tù đang quá tải, trong khi việc giam giữ những người không đủ tiền mua vé là không hợp lý và tiêu tốn nguồn lực công.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức pháp lý và các đảng đối lập, nhấn mạnh rằng chi phí xử lý và giam giữ lên tới hàng trăm triệu euro mỗi năm, trong khi lợi ích xã hội không rõ ràng. Một số thành phố lớn cũng đã chủ động không truy tố hình sự, mà chỉ áp dụng mức phạt hành chính khoảng 60 euro.

Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối từ phe bảo thủ, cảnh sát và ngành vận tải. Họ lo ngại việc “nới lỏng” sẽ khiến hành vi này trở nên phổ biến hơn, làm tăng giá vé cho hành khách trung thực và gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Hiện tại, khả năng cải cách vẫn còn bỏ ngỏ do thiếu đồng thuận trong liên minh cầm quyền. Giữa những tranh cãi, câu hỏi lớn vẫn còn đó: nên trừng phạt nghiêm khắc để giữ kỷ cương, hay nhân văn hơn với những người không đủ khả năng chi trả – một bài toán không chỉ của luật pháp, mà còn của lương tri xã hội.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >