ĐIỂM TIN ĐÊM 18.12.2020: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, CHÂU ÂU THẾ GIỚI & VIỆT NAM + NGƯỜI NHIỄM, TỬ VONG TĂNG CAO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/12/2020 | 23:28
Chuyên mục: Nước Đức và Thế giới
0 bình luận
ĐIỂM TIN ĐÊM 18.12.2020: DỊCH CORONA TẠI ĐỨC, CHÂU ÂU THẾ GIỚI & VIỆT NAM + NGƯỜI NHIỄM, TỬ VONG TĂNG CAO

BBT Viet-bao.de tổng kết tin về dịch Corona đêm 18.12.2020 Đức, Châu Âu, Thế giới và Việt Nam. Người Việt đã bị nhiễm Corona sau khi test - Bs phòng mạch thông báo và hướng dẫn cách điều trị tại nhà. (Những ai đã tiếp xúc với người bệnh - tức là F1 + F2 - nên Chủ Động cách ly, giãn cách xã hội) - Phòng mạch tiếp tục nhận Termin khám chữa bệnh, Test Corona… cho người Việt tại Berlin. Ai cần tư vấn, giúp đỡ, lấy termin khám bệnh... hãy nhắn Inboc với FB Pham Quynh Nga + ĐT 0152 339 03099 (Viber + Zalo).

1 - Tin Corona tại CHLB Đức đêm 18.12.2020

- Từ 0 giờ 21 giờ đêm, tại CHLB Đức đã có 27.375 ca nhiễm Coronavirus mới, nâng tổng số toàn nước Đức là 1.469.991 ca nhiễm bệnh (Trong đó có 1.081.700 người được chữa khỏi) - Có 25.413 ca tử vong từ đầu mùa dịch.

>> "Ngày 27.12 là ngày bắt đầu tiêm chủng chống lại coronavirus Sars-CoV-2 trên toàn quốc. Mũi tiêm chủng đầu tiên sẽ diễn ra tại các viện dưỡng lão". Cơ quan Y tế Thượng viện Berlin công bố vào tối thứ Tư, 16.12.

2 - Tin Corona tại Berlin đêm 18.12.2020:

Thêm 26 người tử vong và 1545 ca nhiễm coronavirus mới ở Berlin. 85.236 ca nhiễm coronavirus ở Berlin kể từ khi bắt đầu đại dịch (trong đó 64.698 bệnh nhân hiện được coi là đang hồi phục). 984 người đã tử vong vì Covid-19. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày ở Berlin là 202,5/100.000 dân – Đèn cảnh báo màu ĐỎ.

3 - Tin Corona Việt Nam:

Tính đến 18 giờ ngày 18/12, Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là ca nhập cảnh. Tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 18.084 người.

4 - Tin Corona thế giới:

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h00 ngày 18/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 75.461.593 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1.671.887 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 53.013.439 người.  Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha thông báo kế hoạch tiêm vaccine cho người dân, bắt đầu từ ngày 27/2. Trong bối cảnh các thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 cho thấy những tín hiệu khả quan, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha thông báo kế hoạch tiêm vaccine cho người dân, bắt đầu từ ngày 27/2.

5 - PHÒNG MẠCH KHÁM CHỮA BỆNH CÓ TERMIN CHO NGƯỜI VIỆT TẠI BERLIN 2 NGÀY TRONG 1 TUẦN

Nhóm bác sĩ người Việt làm việc tại phòng mạch Praxis Wünsche - Allgemeinarzt điều trị các bệnh sau:

• Kiểm tra Covid-19 • Điều trị các bệnh nội khoa • Khám sức khoẻ tổng quát • Tư vấn & điều trị các vấn đề thuộc về Hausarzt • Tư vấn & thực hiện tiêm chủng • Tư vấn & điều trị bệnh HIV & viêm gan (Hepatitis) • Châm cứu (Akupunktur ) & điều trị đau mãn tính… Chữa bệnh, thử máu và corona test.

>> Lưu ý 1: Hiện tại bảo hiểm không trả cho đa số trường hợp đến Corona Test. Lý do cụ thể: Quý vị đến phòng mạch, y bác sĩ sẽ tư vấn.

- Chỉ nhận khám có hẹn trước (temin) - TỰ Ý ĐẾN PHÒNG KHÁM LÀ PHẠM LUẬT - nên bà con vui lòng liên lạc theo số điện thoại: 0159 06 38 24 87 từ thứ hai đến thứ sáu: chỉ gọi từ 17 - 20 giờ để đặt lịch. (Những ai chưa xin được termin khám bệnh, hãy liên hệ Inbox với mình (FB Pham Quynh Nga) + ĐT 0152 339 03099 (Viber + Zalo)... sẽ tư vấn và giúp đỡ) – Quý vị nên tuân thủ luật pháp nước Đức, có Termin mới đến phòng mạch, tránh “quá tải”, sẽ bị đóng cửa, không tiếp tục giúp đỡ cộng đồng được nữa.

>> Lưu ý 2: Trong gia đình có người nhiễm thì không được Corona Test, mà phải tự Cùng Cách Ly tại nhà.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý:

A - Những ai không may bị nhiễm bệnh, bình tĩnh điều trị và có trách nhiệm thông báo với tất cả người thân trong GĐ, anh em bạn bè những người mình đã tiếp xúc. Ai có khó khăn gì, cần giúp đỡ thì hãy liên lạc với Hội ĐH, bạn bè, tuyệt đối không đi ra khỏi nhà đến khi lành bệnh. (Nếu ra khỏi nhà, cảnh sát bắt được sẽ bị phạt tới 10.000€).

B - Những ai tiếp xúc với người bệnh Nhất Định phải tự cách ly 14 ngày tại nhà (Không là sẽ lây nhiễm sang người khác, vì có thể bệnh đang Ủ - Xin mọi người chấp hành tránh lây lan).

C - Những ai có “hiện tượng” ho, sốt, đau người Nghi nhiễm bệnh, hãy chú ý tư vấn sau:

>> Hãy cũng tự cách ly, giãn cách xã hội ít nhất là 10 ngày, “nghe ngóng” sức khỏe, chuẩn bị Tủ Thuốc đầy đủ để tự điều trị tại nhà. Không nhất thiết phải Corona Test xem mình có bị nhiễm hay không (cho yên tâm) – bởi thực ra, đến phòng mạch đông người quá, có người đang ủ bệnh mình sẽ dễ bị lây nhiễm.

>> Tự mua thuốc về nhà và tự điều trị. Bệnh sẽ dần khỏi. Xin đừng lo lắng quá.

>> Bảo hiểm hiện tại không trả tiền cho hầu hết những ai muốn đi Corona Test - Nếu mọi người cần Lấy Kết quả, hoặc cần bất cứ điều gì, khi đến khám, hãy trao đổi Kỹ với y tá và bác sĩ.

6 - ĐÃ TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI BỆNH, HOẶC "NGHI NHIỄM" HÃY CÁCH LY, TỰ ĐIỀU TRỊ Ở NHÀ: BBT giới thiệu cách tự điều trị mà Viet-bao.de tổng kết từ đầu mùa dịch:

+ Ăn uống đủ chất + uống nước hoa quả tươi thật nhiều + nước Chanh, Gừng, xả, Mật Ong uống nóng + Bổ xung thêm thuốc bổ, vitamin
+ Mucosolvan (Thuốc ngâm ho chống tức ngực).
+ Nếu sốt, uống ngày 3 viên Paracetamon/ chia 3 lần (thuốc Paracetamon mua ở hiệu thuốc - Hoặc thuốc Novaminsulfon-ra tiopham Thuốc hạ sốt nước).
+ Uống thuốc ho (nếu ho) và xúc miệng nước muối ngày 2, 3 lần + Thuốc đi ngoài.
+ Xông miệng mũi bằng sả, chanh, dầu xanh (hoặc dầu con hổ) - Đêm ngủ bôi dầu con hổ vào ức cổ, gan bàn chân... sẽ dần khỏi.

** Chú ý: Nếu cảm thấy khó thở không thể chịu nổi thì gọi ngay Gesundheitsamt theo hotline này: 030 90282828 - Hoặc 112
Những ai có sẵn bệnh nền, bị nhiễm corons sẽ nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng sức khỏe về sau - Người bị nhiễm Corona rất cần sự quan tâm của gia đình, con cháu và bè bạn. Hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm và chăm sóc từ xa (Mua gì biếu thì để ngoài cửa..)

>> Hãy tự biết mình đang là F1 hay F2 để tự cách ly và chăm sóc (Ở Việt Nam của chúng ta quản lý rất tốt nên ngăn được sự lây nhiễm). Xin mọi người đừng coi thường dịch bệnh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >