ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHLB ĐỨC THAM GIA DIỄN ĐÀN PHỤ NỮ VIỆT CHÂU ÂU TẠI BUDAPEST

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/06/2023 | 21:27
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐOÀN ĐẠI BIỂU CHLB ĐỨC THAM GIA DIỄN ĐÀN PHỤ NỮ VIỆT CHÂU ÂU TẠI BUDAPEST

Ngày 3.6.2023 vừa qua, lần đầu tiên tại TP Budapets diễn ra “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu” với chủ đề “Thời đại 4.0-Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt Nam và hội nhập ở nước ngoài” tại Budapest, do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary bảo trợ, phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary tổ chức - Sự kiện cũng được Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài và Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu bảo trợ.

Tổng số có 21 nước tham dự - trong số 250 khách mời và đại biểu, có 32 đại biểu đến từ CHLB Đức (Đông nhất so với các đoàn và chủ yếu là chị em Berlrin) - Diễn đàn được tổ chức tại Nhà Quốc hội  Hungary - được đánh giá là Nhà Quốc hội đẹp nhất thế giới.

Bà Trịnh Thị  Mùi đại diện cho phụ nữ Đức có bài tham luận với chủ đề “Thời đại 4.0, nữ doanh nhân thành đạt không phải chỉ kiếm được nhiều tiền“, đã "gây bão" trong diễn đàn, được các đại biểu tán thưởng bằng nhiều tràng vỗ tay kéo dài (báo Tiền Phong đã đưa nội dung chính bài tham luận). 

Tiết mục múa nón “Việt Nam quê hương tôi” chào mừng của CLB Tháng 10 Berlin

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ mồ côi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng, chị em Việt tại CHLB Đức tham gia tích cực, đã tài trợ 3700 euro trong tổng 9500 euro chị em đóng góp tại diễn đàn và nhận nuôi 16 trẻ mồ côi tại Việt Nam trong tổng số 56 cháu:

1. Bà Trịnh Thị Mùi tổng giám đốc TTTMTBD nhận 2 cháu và tài trợ 1000,-
2. Bà Tạ Kim Liên (Phó Chủ tịch CLB tháng 10) nhận 2 cháu
3. Bà Trương Thị Mỹ Hồng (Chủ tịch Hội PN Quảng Bình) nhận 1 cháu
4. Bà Trần Khánh Ly Nghệ An nhận 1 cháu
5. Bà Minh Mayer (Chủ tịch Hội PN Hải Phòng) nhận 1 cháu
6. Bà Cao Thu Hiền (Hanover) 1 cháu
7. Nguyễn Thu Hằng (CLB tháng 10) nhận 1 cháu
8. Hiện Grap tài trợ 1000 Euro

Ngoài các cá nhân trên, còn có các hội đoàn tại Berlin:

1. Hội Từ thiện Sen vàng Berlin nhận 5 cháu 
2. Nhóm chị em tài trợ 1000 Euro
3. CLB tháng 10 tài trợ 700 Euro
4. Hội phụ nữ Đồng Xuân nhận 1 cháu 

Tuy chưa ra đời một tổ chức phụ nữ chung của CHLB Đức, nhưng chị em đã bày tỏ đoàn kết, chung tay, mở rộng lòng nhân ái, để các cháu mồ côi được sưởi ấm giữa cuộc đời không may mắn. Chương trình “mẹ đỡ đầu“, mong muốn sẽ còn nhiều cháu mồ côi được các chị em, hội đoàn dang tay giúp đỡ.

Bà Trịnh Thị Mùi, người đọc tham luận "gây bão" tại diễn đàn (mặc áo xanh thứ 5 từ phải qua)

Với sự hiện diện đông đảo của các chị em phụ nữ việt tại Đức, với bài tham luận ấn tượng của bà Trịnh Thị Mùi cùng tiết mục múa nón “Việt Nam quê hương tôi” chào mừng của CLB Tháng 10 Berlin trình diễn, đoàn CHLB Đức đã để lại ấn tượng đáng ghi nhận tại diễn đàn này.

Toàn cảnh diễn đàn (Ảnh từ FB Club Tháng 10)

Nguồn: CTV Viet-bao.de từ Budapest

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >