ĐỨC: Các bác sĩ bảo hiểm y tế muốn cắt bỏ các dịch vụ tự nguyện để tiết kiệm gần 1 tỷ euro mỗi năm
Trang tagesschau.de đưa tin sáng 23.2.2026: Trong bối cảnh hệ thống bảo hiểm y tế công của Đức đang đối mặt với thâm hụt nghiêm trọng, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Bảo hiểm Y tế Đức Andreas Gassen đã kêu gọi xóa bỏ hoàn toàn các dịch vụ tự nguyện mà nhiều quỹ bảo hiểm đang sử dụng như một công cụ tiếp thị.
Theo ông Gassen, khi ngân sách cho danh mục dịch vụ cốt lõi của bảo hiểm y tế không còn đủ, thì những khoản “có thì tốt, không có cũng được” phải là đối tượng bị cắt giảm đầu tiên. Các dịch vụ này bao gồm những phương pháp điều trị còn gây tranh cãi như vi lượng đồng căn (homeopathy), nhân học trị liệu (anthroposophy), thảo dược trị liệu (phytotherapy), cũng như dịch vụ lấy cao răng chuyên nghiệp. Ngoài ra, nhiều quỹ còn hỗ trợ chi phí cho các khóa học sức khỏe hoặc mua thiết bị theo dõi vận động – những khoản chi mà giới phê bình cho rằng mang tính quảng bá nhiều hơn là phục vụ lợi ích y khoa rõ ràng.
Là Chủ tịch Kassenärztliche Bundesvereinigung, ông Gassen phản đối đề xuất cắt giảm thù lao bác sĩ trong khi các quỹ bảo hiểm vẫn chi hàng trăm triệu euro cho những dịch vụ mang tính hình ảnh. Ông nhấn mạnh: Không thể cắt tiền chi trả cho các dịch vụ đã được Ủy ban Liên bang chung phê duyệt, nhưng lại duy trì các khoản chi “đánh bóng thương hiệu”.
Theo tính toán, nếu loại bỏ toàn bộ các “Satzungsleistungen” – tức các quyền lợi bổ sung vượt mức tiêu chuẩn và khác nhau giữa từng quỹ – hệ thống có thể tiết kiệm gần 1 tỷ euro mỗi năm.
Cuộc tranh luận về cải tổ bảo hiểm y tế công tại Đức đang ngày càng nóng bỏng. Trước tình trạng thâm hụt lớn, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nina Warken (CDU) dự kiến công bố một gói thắt lưng buộc bụng trị giá hàng tỷ euro vào mùa hè tới. Song song đó, các đề xuất mở rộng nguồn thu và cắt giảm chi tiêu cũng đang được đưa lên bàn nghị sự.
Bài toán đặt ra cho nước Đức lúc này không chỉ là tiết kiệm bao nhiêu tiền, mà còn là câu hỏi: Đâu là ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe thiết yếu và những “dịch vụ xa xỉ” trong một hệ thống dựa trên tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ tagesschau.de
CẢNH BÁO: ĐỨC VẪN CÒN “KHOẢNG TRỐNG AN NINH TRÊN BẦU TRỜI” VÌ DRONE
12/09/2026 | 23:24
TIN NHANH BERLIN & BRANDENBURG: NHIỀU VỤ VIỆC NGHIÊM TRỌNG, NGƯỜI DÂN CẦN CẢNH GIÁC
12/09/2026 | 00:23
ĐỨC: CÁO BUỘC 7 NGHI PHẠM LIÊN QUAN HAMAS LÊN KẾ HOẠCH KHỦNG BỐ
11/09/2026 | 23:09
QUỐC HỘI ĐỨC: NỮ NGHỊ SĨ BỊ PHẠT 2.000 EURO VÌ LIÊN TỤC NGẮT LỜI
11/09/2026 | 22:39
11/9 – Ngày nước Đức bước vào một kỷ nguyên an ninh mới
11/09/2026 | 13:15
Tập đoàn Đường sắt Đức (DB) áp đặt lệnh cấm uống rượu bia tại hơn 5.400 nhà ga trên toàn quốc
11/09/2026 | 12:56
CẢNH BÁO TẠI BERLIN: Hacker tấn công hệ thống chính quyền, rò rỉ dữ liệu người dân trên Darknet
11/09/2026 | 12:04
GÖRLITZER PARK: ĐÓNG CỬA BAN ĐÊM NHƯNG TỘI PHẠM HẦU NHƯ KHÔNG GIẢM
10/09/2026 | 21:30

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *